Tinh Hoa

Vụ sập đường hầm: Cấp nguồn sáng, tiến hành bơm rút nước

Hiện đội cứu hộ tại hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng đang tiến hành gia cố hầm, cấp nguồn sáng và khí oxy, bơm rút nước để giải cứu 12 nạn nhân mắc kẹt hôm Thứ Ba (16/12).

Theo tin từ báo Người Lao Động, nước ở bên trong đoạn hầm bị sập tiếp tục dâng cao nhưng ống sắt đường kính 6cm vẫn chưa hút được nước ra ngoài. Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã tiến hành khoan mũi thứ 3 dưới nền hầm nhằm thông toàn bộ nước phía trong ra ngoài. Đã có 2 đường ống được đặt thông vào đường hầm nhằm tiếp ôxy, lương thực cho nạn nhân. Dự kiến nạn nhân sẽ được đưa ra ngoài bằng đường ống này hoặc đường hầm chữ A vòng theo đường hầm cũ đang được gấp rút đào..

Mặc dù vụ việc xảy ra đã hơn 40 giờ, lực lượng chức năng triển khai nhiều phương án cứu hộ nhưng vẫn chưa có phương án nào chắc chắn giải cứu được 12 nạn nhân ra ngoài sớm nhất.

Trước đó, một trong những nạn nhân có biểu hiện ngạt thở, buộc lực lượng cứu hộ phải tăng cường cung cấp dưỡng khí.

Việc cứu hộ có tiến triển mới khi một bóng đèn nhỏ nối dây diện đã được luồn thành công qua ống sắt vừa khoan, đưa qua đầu bên kia cho các nạn nhân có ánh sáng.

Phía ngoài hầm không khí rất lạnh, lực lượng cứu hộ phải đốt lửa sưởi ấm, sẵn sàng hỗ trợ khi đồng nghiệp cần.

Đội khoang trên đỉnh đồi. (Ảnh Phước Tuấn/VNE)
Nhồi ống hút nước trong hầm. (Ảnh NLĐ)
Khơi thông dòng chảy giúp thoát nước. (Ảnh Phước Tuấn/VNE)
Nhóm cứu hộ gia cố đường hầm. (Ảnh Phước Tuấn/VNE)
Nước trong hầm liên tục rỉ xuống. (Ảnh Phước Tuấn/VNE)

Theo VNE, NLĐ