Tinh Hoa

Vụ Đồng Tâm: 3 công an thiệt mạng do ngã xuống hố sâu trong đêm tối

Sáng qua (14/1), Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã thông tin với báo chí về những điều xảy ra tại làng Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) vào đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9/1.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nói về vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm. (Ảnh: TTXVN)

3 công an ngã xuống ‘hố kỹ thuật’, không phải hố chông

Theo báo Pháp luật TP HCM online (PLO), hôm 9/1, Công an Hà Nội có kế hoạch triển khai một số chốt bảo vệ ở đồng Sênh “nhằm đảm bảo an toàn cho trụ sở xã, cán bộ xã, cán bộ thôn” khi Bộ Quốc phòng xây tường rào sân bay Miếu Môn tới khu vực này. Đồng thời, Bộ Công an cũng xác định “20 đối tượng trọng điểm để ngăn ngừa”.

“Hố kỹ thuật” – Nơi 3 công an bị ngã… (Ảnh: Facebook)

Báo Thanh Niên dẫn lời ông Quang cho biết, “khi lực lượng chức năng đang triển khai các chốt, thì các đối tượng tấn công bằng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao phóng lợn”, rồi rút vào mấy gia đình liền nhau: gia đình Lê Đình Kình, Lê Đình Chức, Lê Đình Công, tiếp tục tấn công từ trong nhà ra. Cho nên, lực lượng chức năng phải vây bắt những người này.

Ông Quang cũng xác nhận khi truy bắt, 3 công an đã ngã xuống “hố kỹ thuật sâu khoảng 4m”, “hoàn toàn ở dưới không có chông”, rồi bị các đối tượng đổ xăng, phóng hỏa từ tầng hai, tầng ba xuống.

Thi thể cháy đen của 3 công an. (Ảnh: Facebook)

Triển khai lực lượng trong đêm để ‘bảo vệ người dân’

Giải thích câu hỏi “Tại sao lực lượng công an lại triển khai vào lúc sáng sớm chứ không phải ban ngày”, báo Thanh Niên dẫn lời ông Quang cho hay, việc triển khai sớm là “nhằm đảm bảo an toàn cho chính người dân xã Đồng Tâm, trụ sở, thậm chí cây xanh.”

Ông Quang cũng nói thêm rằng, “do trinh sát nắm tình hình nên biết được các đối tượng chống đối đã chuẩn bị vũ khí, có âm mưu đốt trụ sở UBND xã Đồng Tâm, nhà văn hóa, cây xăng, ngăn cản việc xây dựng tường rào… Vì vậy phải bố trí lực lượng vào thôn Hoành, để bảo vệ công trình từ xa. Hoàn toàn không có việc vào để bắt giữ. Lúc đó không hề có lệnh bắt giữ…”, PLO dẫn lời xác nhận của ông Quang.

Bà Dư Thị Thành (vợ) và ông Lê Đình Kình – người bị thiệt mạng trong vụ việc xảy ra ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm. (Ảnh: Facebook)

Trước đó, hôm 13/1, Bộ Công an đã quyết định khởi tố 19 bị can vụ án giết người; tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, gồm:

Lê Đình Công (SN 1964), Lê Đình Uy (SN 1993), Bùi Văn Niên (SN 1980), Nguyễn Văn Tuyển (SN 1974), Trần Thị La (SN 1978), Bùi Thị Nối (SN 1958), Bùi Văn Tiến (SN 1979), Nguyễn Thị Lụa (SN 1956), Bùi Viết Hiểu (SN 1943), Bùi Văn Tuấn (SN 1991), Nguyễn Quốc Tiến (SN 1980), Lê Đình Doanh (SN 1988), Bùi Thị Đục (SN 1957), Lê Đình Quân (SN 1976), Lê Đình Quang (SN 1984), Nguyễn Văn Duệ (SN 1962), Nguyễn Thị Bét (SN 1961), Trịnh Văn Hải (SN 1988), Nguyễn Văn Quân (SN 1980).

Đồng thời, quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Đình Chức (SN 1980) về tội Giết người; khởi tố, tạm giam 2 bị can về tội Chống người thi hành công vụ gồm Lê Đình Hiển (SN 1989), Bùi Viết Tiến (SN 2000).

Quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Thị Dung về hành vi chống người thi hành công vụ; Nguyễn Xuân Điều, Trần Thị Phượng, Đào Thị Kim về hành vi giết người.

Giang Hội (t/h)