Tinh Hoa

Vụ đánh bom Bangkok: Malaysia gửi hình “nghi phạm áo vàng” cho Thái Lan xác nhận

Hôm 21/9, cảnh sát Malaysia đã gửi hình của 2 người đàn ông vừa bắt được cho chính quyền Thái Lan xác nhận, trong đó có một người được tin là nghi phạm áo vàng trong vụ đánh bom đền Erawan làm 20 người thiệt mạng.

Nghi can chính vụ đánh bom đền Erawan. (Ảnh AP)

Theo một quan chức an ninh Thái Lan, nghi phạm đầu tiên được tin là người mặc áo thun vàng (nghi phạm chính) xuất hiện tại hiện trường vụ đánh bom đền Erawan.

Nghi phạm còn lại được cho là người mặc áo xanh đã ném thiết bị nổ vào bến cảng Sathorn hôm 18/8.

Phía Thái Lan đang kiểm tra hình ảnh do cảnh sát Malaysia gửi xem có trùng với hình ảnh nghi phạm được camera giám sát ghi lại hay không.

Trước đó, hôm 19/9, cảnh sát Malaysia tiến hành lục soát một số căn hộ và nhà nghỉ ở nước này theo yêu cầu của cảnh sát Thái Lan. Họ nghi những phần tử đánh bom đang lẩn trốn tại đây.

Ngoài 2 người nói trên, cảnh sát Malaysia cũng thẩm vấn 1 công dân Pakistan và 2 người địa phương tên A-pi và Padeh. Họ bị cáo buộc là thành viên một băng đảng buôn người có liên kết với vụ đánh bom đền Erawan, giúp che chở 2 nghi phạm áo vàng và áo xanh tại một địa điểm cách đồn cảnh sát Moo Noh khoảng 2 km.

Trong khi đó, Bangkok dự định đưa các tấm hình do cảnh sát Malaysia gửi cho nghi phạm Yusufu Mieraili nhận diện. Người này đã thừa nhận gặp nghi can chính bên ngoài ga tàu Hua Lamphong để giao ba lô chứa thuốc nổ sử dụng trong vụ đánh bom.

Cảnh sát Thái Lan tuyên bố nếu họ liên quan đến vụ án, họ sẽ bị dẫn độ về nước để truy tố.

Cảnh sát trưởng quốc gia Prawut Thawornsiri từ chối đề cập tên của nghi phạm áo xanh vì đang điều tra thêm. Người lái xe taxi chở nghi phạm này cũng sẽ bị triệu tập để lấy lời khai.

Theo Người Lao Động