Tinh Hoa

Việt Nam tập trận quân sự với Nga là vì ‘hòa bình’

Trước thông tin Việt Nam và Nga sẽ luyện tập quân sự, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết cuộc tập trận quân sự với Nga là nhằm ‘tăng cường hợp tác, hữu nghị vì hòa bình’.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, vào chiều ngày 21/04, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin Việt Nam luyện tập quân sự với Nga.

Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, chủ trương nhất quán của Việt Nam là các hoạt động hợp tác quốc phòng với các nước, ‘bao gồm giao lưu, luyện tập chung, hội thao, hội thi, nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị, đoàn kết, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.’

Trước đó, hãng tin Sputnik dẫn thông báo của cơ quan báo chí Quân khu phía Đông của Nga đưa tin Nga và Việt Nam sẽ luyện tập quân sự chung nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu.

Cũng theo nguồn tin trên thì 2 bên hiện đã thảo luận về các vấn đề hỗ trợ y tế, hậu cần cũng như các chương trình văn hóa và thể thao. Tuy nhiên, chưa công bố thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc diễn tập quân sự.

Vũ Tuấn (t/h)