Tinh Hoa

Video: Lãnh sứ quán Trung Quốc tại Mỹ “đốt tài liệu” trước khi xảy ra hỏa hoạn

Sau khi video ghi nhận việc nhân viên lãnh sứ quán Trung Quốc tại Mỹ trực tiếp đốt các tài liệu trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn lan truyền trên mạng, nhiều người đã nhận định rằng chính quyền Trung Quốc đã “phi tang” bằng chứng, một số còn kêu gọi “Bắt giữ tất cả và tịch thu mọi bằng chứng”.

Nhân viên lãnh sứ quán Trung Quốc tại Mỹ trực tiếp đốt các tài liệu trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn. (Ảnh qua Twitter)

Vào tối 21/7 (giờ địa phương), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Texas. Cảnh sát và sở cứu hỏa Mỹ đã nhận được một cuộc gọi từ người dân nên vội vã đến hiện trường để cứu trợ thảm họa, nhưng họ đã không được phép vào trong tòa nhà. 

“Dường như họ đang đốt thùng đựng tài liệu ở sân Tổng Lãnh sự quán. Chúng tôi không được phép vào khu vực. Chúng tôi chỉ đứng bên ngoài và quan sát”, Cảnh sát trưởng Sam Pena nói.

Một nhân chứng tại hiện trường cũng nói với KPRC 2 rằng: “Bạn có thể ngửi thấy mùi giấy bị đốt, nhưng tất cả nhân viên cứu hóa đều chỉ có thể vây quanh khu vực này. Bọn họ không được phép vào trong”.

Sau khi Fox News phỏng vấn thêm về lý do không được vào lãnh sự quán Trung Quốc, cảnh sát Houston tuyên bố rằng những thông tin liên quan nên hỏi trực tiếp Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Video ghi lại việc nhân viên lãnh sứ quán Trung Quốc đang đốt tài liệu

Cư dân Mỹ sống gần lãnh sự quán đã tải lên một đoạn video cho thấy, đám khói lớn phát ra từ khu trung tâm của lãnh sự quán Houston vào chiều 21/7, tức là trước khi cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Houston được thông báo hỏa hoạn. Video cho thấy, một số vali và thùng chứa đã bốc cháy và có người đang ném các vật thể vào trong ngọn lửa.

Theo một video khác vào cuối ngày 21/7 cho thấy, nhân viên lãnh sự quán Trung Quốc tự mình dập lửa sau khi đám cháy cơ bản hoàn tất.

Đáng chú ý là, một nguồn tin giấu tên cho biết, lãnh sự quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ và nhân viên sống trong ký túc xá nhân viên được yêu cầu chuyển đi trước 4 giờ chiều 24/7. 

Christopher Burgess, một sĩ quan tình báo cao cấp đã phục vụ trong CIA trong 30 năm, nhận xét rằng có vẻ như lãnh sự quán Trung Quốc đang “đốt bằng chứng” và tất cả các tài liệu bí mật, nhạy cảm đã bị phá hủy.

Dân cư mạng châm biếm chính quyền Trung Quốc

Sau khi tin tức lan truyền trên mạng đã thu hút nhiều sự chú ý và nhiều người đã chế giễu chính quyền Trung Quốc. SOH tổng hợp một số bình luận như sau:

Lương Phong (t/h)