Tinh Hoa

Video: Đại sứ Nga bị người biểu tình tạt sơn đỏ, mắng là “Phát xít”, “Kẻ sát nhân”

Hôm thứ Hai (9/5), Đại sứ Nga tại Ba Lan, Sergey Andreyev, bị tạt sơn đỏ khi đặt hoa tại “Lăng mộ các binh sĩ Liên Xô” ở Warsaw trong “Ngày Chiến thắng”. 

Sergey Andreev, đại sứ Nga tại Ba Lan, bị người biểu tình tạt sơn đỏ khi ông đặt hoa tại ngôi mộ của những người lính Liên Xô thiệt mạng trong Thế chiến thứ hai ở Warsaw vào ngày 9/5. (Ảnh cắt từ video)

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin, sự kiện đặt hoa của Andreev nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng Vệ quốc Vĩ đại của Nga đã không thành công sau khi bị người biểu tình tạt sơn đỏ.

Theo báo cáo, khi Andreyev đến Nghĩa trang Liệt sĩ Liên Xô ở Warsaw, ông đã gặp hàng trăm người biểu tình phản đối cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Những người biểu tình đầu tiên giật vòng hoa mà Andreyev mang theo, ném xuống đất và dùng chân giẫm lên. Sau đó, những người biểu tình đã tạt sơn đỏ lên đầu và cơ thể ông.

Những người biểu tình cầm cờ Ukraine và hét lên “Phát xít”, “Kẻ sát nhân” bằng tiếng Nga tại Andreyev. Trong đoàn tùy tùng của Andreyev, cũng có người bị tạt sơn đỏ. Sau vụ tấn công, Đại sứ Andreyev và nhóm của ông đã rời khỏi hiện trường an toàn với sự hỗ trợ của cảnh sát Ba Lan.

Video đại sứ Nga bị tạt sơn đỏ

Sau khi vụ việc xảy ra, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết, Chính phủ Ba Lan đã khuyến cáo Đại sứ Nga không nên đến nghĩa trang đặt hoa. Bà cũng nói rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga đang phạm tội diệt chủng mỗi ngày, và việc những người chống đối tập hợp vì điều này là hoàn toàn hợp pháp. “Các cuộc biểu tình của phụ nữ Ukraine có chồng đang chiến đấu để bảo vệ quê hương của họ là điều dễ hiểu.”

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau, người đang thăm Iran, nói với các phóng viên rằng vụ việc là “rất đáng lo ngại”. Ông nói: “Các nhà ngoại giao được hưởng sự bảo vệ đặc biệt bất kể chính sách của chính phủ mà họ đại diện là gì.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên án vụ tấn công và nói thêm, “Chúng tôi sẽ không bị hù dọa”. Ngoài ra, phía Nga cũng yêu cầu chính phủ Ba Lan thu xếp ngay lễ đặt hoa ở nghĩa trang mới.

Người biểu tình cũng tham gia biểu tình ở Warsaw vào đêm Chủ nhật (8/5), có người còn kéo một chiếc xe tăng bằng máy kéo đậu trước đại sứ quán Nga tại Ba Lan. Kể từ khi Nga tấn công Ukraine, thì việc xe đầu kéo Ukraine kéo xe tăng của Nga đã trở thành biểu tượng của cuộc kháng chiến chống xâm lược của Ukraine.

Một số nhà bình luận chính trị Nga cho rằng vụ tấn công đại sứ Nga có thể khiến Moscow triệu hồi đại sứ và yêu cầu đại sứ Ba Lan tại Moscow rời khỏi nước này.

Hơn 3 triệu người tị nạn Ukraine đã vào Ba Lan kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.

Tử Vi (Theo Sound Of Hope)