Video: 10 “Siêu xe” tự chế của nông dân Trung Quốc

03/12/15, 10:23 Tin Tổng Hợp

Có một điểm chung kỳ lạ giữa hai quốc gia Trung Quốc và Việt Nam, sự sáng tạo không thuộc về các nhà khoa học, mà nó thuộc về các bác nông dân, những anh “hai lúa”.

Anh Nguyễn Hải Châu được mệnh danh là “kĩ sư hai lúa” của Việt Nam, tác giả của hàng chục chiếc máy đa năng. Nhưng ít ai biết rằng, anh Châu chưa từng được đào tạo bài bản về cơ khí. Ảnh: Dantri.

Họ là những người đã tự mình mày mò sáng tạo ra những máy móc thiết bị cực kỳ hữu ích để cải thiện cho cuộc sống người dân. Trong chương trình kỳ này, chúng ta sẽ được biết đến 10 siêu phẩm xe cộ tự chế của những anh trai làng Trung Quốc.

Xe tre em
Xe trẻ em (Ảnh cắt từ YouTube).

Anh nông dân này đã mất tới 6 tháng thu gom phế liệu kim loại để làm ra chiếc xe “đồ chơi Lamborghini” cho cậu con trai của mình, tuy nhiên nó có thể chạy với tốc độ gần 40 dặm/h, vậy cần cho cậu bé đi học bằng lái xe sao?

Xe gỗ
Xe quân sự bằng gỗ (Ảnh cắt từ YouTube).

Chiếc xe làm từ gỗ thân thiện với môi trường hơn bất cứ chiếc xe nào khác, trừ khi nó được sơn màu xanh.

Anh thợ mộc 48 tuổi, Lưu Phúc Long đầu tư 3200$ để chế tạo ra chiếc xe bằng gỗ nhưng mô phỏng xe quân sự bọc thép, nó có thể chạy với tốc độ tối đa 30km/h.

Trên đó còn gắn những quả tên lửa, hẳn nó còn được trang bị thêm rada dò tìm?

Xe hien dai
Xe kéo hiện đại (Ảnh cắt từ YouTube).

Chiếc xe kéo vừa tối tân lại cổ điển. Bởi vì anh ta đã chế tạo một anh chàng Rô-bốt làm phu xe, bạn đừng cười vội nhé, chiếc xe có thể di chuyển thực sự đó.

tau ngầm
Tàu ngầm tự chế với những chiếc chân như bạch tuộc (Ảnh cắt từ YouTube).

Tin hay không thì anh nông dân 38 tuổi này cũng đã chế tạo chiếc tàu ngầm với đầy đủ chắc năng chỉ để phục vụ cho công việc thu hoạch Hải Sâm.

Bạn đã thấy họ tuy không có được đào tạo bài bản về kỹ năng chế tạo máy, nhưng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn họ đã sáng tạo ra những cỗ máy “tối tân” có khi chỉ là để làm đồ chơi cho con trai.

Giờ mời bạn xem đầy đủ hơn qua video.

 Bách Thông sưu tầm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x