Tinh Hoa

Vì sao cá quỷ Anglerfish đực chết ngay sau khi ‘giao phối’?

Không chỉ là loài cá xấu xí nhất đại dương, cá quỷ Anglerfish còn có tập quán sinh sản hết sức kì quái.

Cụ thể, những con cá đực thường kí sinh sát vào phần vây bụng của con cái để chia sẻ thức ăn và giao phối. Vì những con cá đực có thân hình rất nhỏ, chỉ khoảng 6,35mm, nhỏ gấp 500.000 lần cá cái nên việc kí sinh là điều dễ dàng.

Khi quan sát loài cá này, dễ dàng nhận thấy những “dấu vết” kì lạ được lí giải chính là di cốt của con đực để lại.

Khi cá đực cắn vào cá cái, nó sẽ tiết ra một loại enzim, thẩm thấu qua da và hòa vào con cái. Trong thời gian giao phối thì mọi bộ phận của con đực dần tiêu biến, chỉ còn lại tinh hoàn đủ để con cái thụ tinh. Sau đó, con đực sẽ nhanh chóng chết đi.

Được biết, loài cá Anglerfish được xem là sinh vật xấu xí nhất đại dương. Chúng có cái đầu lớn, xù xì, gớm ghiếc và phát ra ánh hào quang. Bên cạnh đó, cá quỷ Anglerfish có miệng lớn hình lưỡi liềm chứa đầy những chiếc răng.

Theo Giáo dục Thời đại