Tinh Hoa

Vén bức màn Tập Cận Bình đánh đổ “tân Tứ nhân bang”

“Tân Tứ nhân bang” của Trung Quốc gồm Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu và Lệnh Kế Hoạch đều đã phải nhận kết cục bi thảm trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình. Đằng sau những nhân vật này, vẫn còn có “người dã tâm” lớn nhất.

Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng được cho là “nhà dã tâm” lớn nhất. (Ảnh: Internet)

Sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền đã tiến hành vận động chống tham nhũng, liên tiếp phá vỡ thông lệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), việc thanh trừ đối với “tân Tứ nhân bang” cũng khác biệt rất lớn với mô thức đấu đá quyền lực nội bộ của ĐCSTQ trước đây.

Có phân tích cho rằng, điều cấp bách nhất không được trì hoãn của Tập Cận Bình hiện nay chính là cần phải làm rõ hết thảy những mối họa ngầm, vẫn là nhắm trúng những “người dã tâm, kẻ âm mưu” kia.

Tập san mới nhất của trang web “Nội Tình” có đăng tải bài viết nói rằng: Tân Tứ nhân bang – Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch, một người bệnh chết, ba người bị phán tù chung thân, thanh trừ đối với kẻ thù chính trị kéo dài hơn ba năm của ông Tập Cận Bình rốt cuộc cũng đã êm xuôi.

Bài viết phân tích cho rằng, ba vụ án lớn của Lệnh, Bạc, Chu, không chỉ thời hạn thi hành án của ba người là giống nhau, mà phương pháp xử lý cũng có sự khác biệt rất lớn với thời đại của Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình.

Trong quá khứ các quan chức cấp cao của ĐCSTQ sau khi phát sinh đấu đá trong nội bộ đảng, đối với bên đã bị đánh ngã thông thường đều áp dụng thủ đoạn đả kích chính trị để xử trí. Hiện nay chuyển sang phương cách xử lý phi chính trị hóa, tham nhũng đã trở thành trọng điểm, nhưng trong quá trình xét xử đối với các vụ án tham nhũng trên lại không cân nhắc mức hình phạt theo đúng pháp luật.

Theo quy định tư pháp liên quan được áp dụng từ tháng 11/2015, án tham nhũng của Lệnh Kế Hoạch, Chu Vĩnh Khang nguyên đã có thể phán tội tử hình, nhưng bản thân vụ án của họ lại là nhân tố châm ngòi chính trị, vậy nên đều theo cách xử lý quy tắc ngầm trong chính trị mà không giết người của cục chính trị.

Bài viết nói rằng, vợ của Chu Vĩnh Khang là Giả Hiểu Diệp và con trai ông là Chu Tân bị tuyên phạt, cũng là mở ra con đường ưu tiêu trong bản án dành cho thân nhân của lãnh đạo cấp quốc gia của ĐCSTQ.

Bài viết đăng trên trang Globalnewstimes.com cho rằng, nhóm người Bạc Hy Lại, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng ngã ngựa đều là cùng dựa dẫm vào một hậu trường là Giang Trạch Dân.

Tân tứ nhân bang gồm: Lệnh Kế Hoạch, Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Bạc Hy Lai (từ trái qua) và đứng sau chính là Giang Trạch Dân. (Ảnh: Internet)

Tập Cận Bình cần phải tiếp tục bắt giữ những người có dã tâm

Nguồn tin chính thức từ phía nhà nước cho biết, Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn đều đã từng chỉ rõ ra, trong đảng có tồn tại “những kẻ dã tâm”.

Trong đó, trong cuốn sách mới có liên quan với trích biên “đảng kỷ” (kỷ luật đảng) của Tập Cận Bình được công bố vào đầu năm 2016, trong phát biểu công khai của Tập Cận Bình lần đầu tiên chỉ ra có người “bành trướng dã tâm chính trị”, “làm các hoạt động âm mưu chính trị”.

Ngày 14/1, trong thông báo của Hội nghị Ban Kỷ luật Trung ương lần 6 đã nói rằng, xét xử Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch là “tiêu trừ ẩn họa chính trị to lớn trong đảng”. Các giới quan sát bên ngoài cho rằng đây là chỉ hướng về vấn đề đảo chính của “tân Tứ nhân bang”.

Ngày 3/5/2016, giới truyền thông Trung Quốc, cách mấy tháng mới công bố bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trong Hội nghị Ban Kỷ luật Trung ương lần 6 vào ngày 12/1. Tập Cận Bình chỉ thẳng trong đảng còn có “kẻ dã tâm, kẻ âm mưu”, đồng thời nói rằng cần “diệt cỏ tận gốc”.

Giới quan sát bên ngoài cho rằng, bài phát biểu này chọn thời gian công bố, có thể là nhắm vào những “nhà dã tâm, nhà âm mưu” lớn hơn còn chưa bắt bị bắt giữ.

Đài phát thanh Á châu Tự Do đưa ra lời bình luận của Lâm Bảo Hoa, nói rằng, “nhà dã tâm, nhà âm mưu” tối thiểu là nhân vật cấp Thường ủy cục chính trị, không kể là nhiệm kỳ trước, hay nhiệm kỳ hiện tại.

Ông Trình Tường – bình luận viên thời sự chính trị bày tỏ với giới truyền thông hải ngoại rằng, đối tượng cần xử lý mà Tập Cận Bình không nói ra, hiển nhiên là Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng.

Bài viết trên trang “Nội Tình” cho rằng, hiện nay chỉ còn cách Đại hội 19 của ĐCSTQ hơn 1 năm, điều cấp bách không thể trì hoãn nhất của Tập Cận Bình là cần phải mau chóng điều tra rõ tất cả các mối họa ngầm trong chính trị. Bài viết cho rằng mối đe dọa đầu tiên trong việc nắm quyền trị nước trong tương lai, vẫn là đến từ những “nhà âm mưu, nhà dã tâm” đó.

Theo báo cáo của giới truyền thông Trung Quốc, lãnh đạo Tập Cận Bình xác định Hội nghị trung ương ĐCSTQ khóa 6 sẽ được triệu khai từ ngày 24/10 đến ngày 27/10, chủ yếu nghiên cứu “nghiêm khắc chỉnh đốn đảng” toàn diện và quy định “một số chuẩn tắc sinh hoạt chính trị” trong đảng, chỉnh lý “điều lệ giám sát” trong đảng mà Tập Cận Bình đề ra.

Tạp chí “Tiền Tiêu” kỳ mới nhất của Hồng Kông đưa tin, nhân sĩ thạo tin trong thể chế đảng đoán rằng, Hội nghị toàn quốc khóa 6 lần này, Tập Cận Bình sẽ cứng rắn hơn trong việc thanh trừ những “nhà dã tâm, nhà âm mưu” chủ chốt.

Cũng có bình luận cho rằng, Tập Cận Bình sẽ làm trong sạch đảng trong Hội nghị toàn quốc khóa 6, thanh trừ toàn bộ những người được xác định là phần tử tham nhũng, phần tử đối lập, nhà âm mưu và nhà dã tâm.

Theo Secretchina