Tinh Hoa

Ủy ban Tư pháp Thượng viện từ chối yêu cầu thông qua phiên điều trần ngày 8/2 cho chính quyền Biden

Vào ngày 1/2, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Lindsay Graham đã từ chối yêu cầu từ Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Dick Durbin, liên quan đến việc điều trần xác nhận cho Thẩm phán Merrick Garland, người được chính quyền Biden đề cử chức tổng chưởng lý, Epoch Times đưa tin.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói chuyện với truyền thông tại Điện Capitol ở Washington vào ngày 7/1/2021. (Ảnh qua Epoch Times)

Durbin đã yêu cầu phiên điều trần xác nhận cho Thẩm phán Garland vào ngày 8/2 trong một bức thư và Graham đã trả lời bằng một lời nhắn riêng. Graham nói với đồng nghiệp đảng Dân chủ của mình rằng tổ chức một phiên điều trần cho Garland vào ngày 8/2 sẽ không có ý nghĩa gì vì Thượng viện đang chuẩn bị tổ chức phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm 9/2,.

Thượng viện sắp tiến hành phiên tòa luận tội cựu tổng thống đầu tiên và chỉ là phiên tòa thứ tư đối với một tổng thống, đương nhiệm hoặc không đương nhiệm. Theo thủ tục mà Thượng viện đã thông qua, phiên tòa xét xử Donald Trump sẽ bắt đầu vào ngày 9/2. Nhưng ông lại muốn chúng tôi nhanh chóng thông qua phiên điều trần xác nhận Thẩm phán Garland vào ngày 8/2,” Graham viết.

“Một cuộc luận tội không phải là chuyện nhỏ. Nó đòi hỏi sự tập trung hoàn toàn của Thượng viện. Đây là lý do tại sao tôi không xem xét bất kỳ ứng cử viên tư pháp nào trong phiên tòa luận tội năm ngoái. Một mặt, các đảng viên Dân chủ không ghi được điểm chính trị nào ở một hoạt động sân khấu chính trị chưa có tiền lệ trong khi mặt khác lại đang tìm cách đội lên lớp vỏ của một chính phủ tốt.”

Đảng Dân chủ đang nắm giữ thế đa số mỏng nhất trong Thượng viện nhưng Graham vẫn là chủ tịch Ủy ban Tư pháp vì hai bên chưa đạt được thỏa thuận chia sẻ quyền lực. Các nhà lãnh đạo của hai bên đã xuất hiện gần với một thỏa thuận vào tuần trước sau khi Thượng nghị sĩ Mitch McConnell chỉ ra rằng sự bế tắc trong việc bảo tồn thông tin lập pháp đã được khắc phục.

Trong lá thư của mình gửi cho Graham, Durbin chỉ ra rằng hai bên chưa thể đạt được thỏa thuận về ngày cho phiên điều trần xác nhận của Garland và lập luận rằng đơn giản là không có lý do gì để trì hoãn phiên điều trần của Thẩm phán Garland thêm nữa.

Trước đó, các nhân viên Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã có các cuộc trò chuyện về ngày diễn ra phiên điều trần xác nhận ít nhất là ngày 14/1, theo lá thư của Durbin.

“Đầu tiên, phiên điều trần ngày 8/2 đáp ứng mong muốn của ông là không tổ chức phiên điều trần đề cử Thẩm phán Garland cùng ngày mà Thượng viện sẽ tiến hành phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Trump,” Durbin viết.

“Thứ hai, phiên điều trần ngày 8/2 phải dành nhiều thời gian để xem xét hồ sơ của Thẩm phán Garland. Trên thực tế, Ủy ban đã có quyền truy cập vào phần lớn hồ sơ của Thẩm phán Garland kể từ năm 2016, khi ông ta cung cấp Bản câu hỏi và hàng nghìn trang tài liệu liên quan đến đề cử của Tòa án tối cao của ông.”

Đáp lại, Graham lưu ý rằng 5 ứng cử viên tổng chưởng lý cuối cùng có phiên điều trần 2 ngày, không nằm trong ngày Durnin yêu cầu xác nhận Garland.

“Quản lý đòi hỏi sự đánh đổi. Khi Thượng viện cần tập trung xem xét liệu có cấm một cựu tổng thống được bầu lại hay không, thì việc khác phải dừng lại. Vừa tiến hành xác nhận một bộ trưởng tư pháp vừa thực hiện việc luận tội một cựu tổng thống sẽ không gây được sự chú ý nào cần thiết,” Graham viết.

Thiện Thành