Tinh Hoa

Ukraine tố có dấu vết phá hoại của Nga trong vụ nổ kho vũ khí

Liên quan tới vụ nổ tại kho vũ khí gần Vinnytsia, Ukraine vào đêm 26/9, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine – Zoryan Shkiryak nhận định vụ việc trên là do “biệt kích Nga phá hoại”.

Một chiếc xe bị phá hủy, phía sau là các binh sĩ quốc gia đang tuần tra khu vực gần kho chứa vũ khí tại căn cứ quân sự ở Kalynivka, vùng Vinnytsia, Ukraine, hôm 27/9. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman cho rằng, vụ nổ có thể do “yếu tố bên ngoài”, gợi ý ông tin vụ việc liên quan tới cuộc chiến của Kiev với phe ly khai do Nga hậu thuẫn.

Trong khi cố vấn Shkiryak hôm 27/9 nói thẳng với kênh truyền hình 112 Ukraine rằng, “nhìn vào những dấu hiệu, tôi nghi ngờ là do Nga phá hoại. Đây là ý kiến cá nhân của tôi“. Ông cho biết thêm, đây là vụ cháy thứ 7 tại kho quân sự ở Kalynivka.

Ông Shkiryak cho biết, một ủy ban sẽ được thành lập để điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ. Trước đó, văn phòng công tố viên của Ukraine thông báo, các nhà điều tra đang khởi tố vụ nổ như một hành động “phá hoại”, đồng thời sơ tán 30.000 người dân khỏi khu vực.

Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov sau đó phản bác, “bất cứ điều gì xảy ra ở Ukraine đều lập tức được cáo buộc cho Nga“.

Đề cập tới vụ cháy gần Vinnitsia, ông Pushkov cho rằng ở Ukraine đã phát nổ “không chỉ một kho vũ khí, mà cả hệ thống luật pháp và quản lý đất nước“.

Các vụ nổ xảy ra vào cuối ngày 26/9 tại kho đạn dược ở gần thị trấn Kalinovka, tỉnh Vinnytsia, cách thủ đô Kiev khoảng 270km về phía Tây, người phát ngôn của cảnh sát quốc gia Yaroslav Trakalo nói.

Giới chức nước này đã nhanh chóng huy động hơn 1.200 quân nhân và 47 thiết bị hạng nặng tham gia nỗ lực ứng phó đám cháy và các vụ nổ.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 27/9 tuyên bố, tên lửa và đạn dược được cất trong kho đã ngừng nổ và vụ hỏa hoạn tại kho hầu như đã được kiểm soát.

TinhHoa tổng hợp