Tinh Hoa

Ukraine phản công tứ phía, giao tranh ác liệt ở Kherson

Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết trong một bản cập nhật về tình hình sáng ngày 30 rằng “giao tranh ác liệt đã diễn ra trên gần như toàn bộ lãnh thổ của vùng Kherson”. Trong khi đó, một cuộc tấn công mới của Nga ở Kharkiv, đông bắc Ukraine đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng.

Khói đen được nhìn thấy trên chiến tuyến của Mykolaiv Raion, thuộc Kherson trong cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine vào ngày 30/8/2022. (Ảnh: DIMITAR DILKOFF/AFP)

Hãng thông tấn Trung ương dẫn lời Agence France-Presse đưa tin, Văn phòng Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố trong bản cập nhật tình hình chiến sự rằng “các vụ nổ mạnh liên tục cả ngày lẫn đêm” “các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành các hoạt động tấn công trên mọi hướng.”

Phần lớn Kherson hướng ra Biển Đen, và thủ phủ tỉnh Kherson, là thành phố đầu tiên của Ukraine rơi vào tay Nga khi bị quân Nga chiếm đóng ngay sau cuộc xâm lược của Moscow 6 tháng trước.

Tại thị trấn Bereznehuvate, gần tiền tuyến cách thành phố Kherson 70km về phía Bắc, các phóng viên AFP nhìn thấy các binh sĩ đang nghỉ ngơi bên vệ đường và nghe thấy tiếng súng.

Victor – một lính bộ binh ở độ tuổi 60, người không muốn cho biết họ của mình, nói: “Chúng tôi đã đẩy lùi họ một chặng đường dài.”

Nhưng chỉ huy của Victor – Oleksandr, dự đoán trận chiến giành lại Kherson sẽ “lâu dài và phức tạp.”

Video “giao tranh dữ dội” ở vùng Kherson:

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng cuộc tấn công của Ukraine ở phía Nam đã “nổ ra” với “tổn thất lớn” lên tới hơn 1.200 quân và hàng chục thiết bị.

Phủ Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã phá hủy “gần như tất cả các cây cầu lớn”“chỉ còn lại vỉa hè” ở khu vực Kherson.

Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo rằng Nga đã có “những nỗ lực đáng kể” để tăng cường binh lính ở bờ Tây sông Dnipro, đoạn chảy qua thành phố Kherson, kể từ đầu tháng 8.

Văn phòng Ngoại giao nước Anh vào ngày 31/8 cho biết: “Hầu hết các đơn vị xung quanh Kherson có khả năng thiếu nhân lực và phụ thuộc vào các tuyến cung cấp dễ bị tổn thương như phà và cầu phao trên sông Dnepr”. “Mức độ tiến triển của Ukraine không thể được xác nhận vào thời điểm này.”

Trong khi đó, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công mới của Nga ở Kharkiv, Đông Bắc Ukraine, đồng thời các quan chức khuyến cáo người dân ở trong nhà.

Với cuộc chiến phần lớn bế tắc ở khu vực Donbas, miền Đông Ukraine, các nhà phân tích đã tuyên bố trong nhiều tuần rằng cuộc giao tranh có thể di chuyển xuống phía Nam để phá vỡ thế bế tắc trước mùa đông.

Tử Vi (Theo NTDTV)