Tinh Hoa

Ukraine nhờ Hội Chữ thập đỏ đưa hàng ngàn thi thể binh sĩ Nga hồi hương

Quan chức Ukraine gần đây đã kêu gọi Hội Chữ thập đỏ quốc tế hỗ trợ đưa giúp hàng ngàn thi thể binh lính Nga về nước.

Xe quân sự bị phá hủy trong đợt giao tranh ở Kharkov, Ukraine, ngày 27/2. (Ảnh: AP)

Trong một bài đăng trên Twitter hôm 27/2, Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc Sergiy Kyslytsya cho biết nước này đang kêu gọi Ủy ban Chữ Thập đỏ quốc tế (ICRC) hỗ trợ việc “hồi hương hàng ngàn thi thể quân nhân Nga”, theo tờ Times of Israel.

“Ukraine đã kêu gọi ICRC tạo điều kiện cho hàng nghìn thi thể binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine được hồi hương. Các bậc cha mẹ Nga nên có cơ hội được chôn cất con họ một cách đàng hoàng. Đừng để Putin che giấu quy mô của thảm kịch”, Đại sứ Kyslytsya viết.

Bên cạnh đó, ông Kyslytsya cũng đăng kèm một biểu đồ thống kê của Bộ Quốc phòng Ukraine cho thấy khoảng 3.500 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược Ukraine tính đến ngày 26/2.

Biểu đồ còn cung cấp thông tin về những tổn thất khác của phía Nga. Trên mặt đất, quân Ukraine đã phá hủy 536 xe bọc thép, 102 xe tăng, 15 khẩu pháo của quân đội Nga. Trên không, họ đã bắn rơi 14 máy bay chiến đấu và 8 máy bay trực thăng.

Trước đó, phát biểu trong một video hôm 26/2, bà Iryna Vereshchuk, Bộ trưởng Bộ Tái hòa nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine cũng tuyên bố:

“Chúng tôi kêu gọi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế giúp vận chuyển thi thể các binh sĩ Nga tới Liên bang Nga. Có hàng ngàn thi thể lính Nga. Đây là một nhu cầu nhân đạo… Liên bang Nga cần biết có bao nhiêu thi thể quân nhân đang nằm trên đất Ukraine”, theo Uacrisis.org.

https://tinhhoa.net/wp-content/uploads/2022/03/video-1.mp4
Bà Iryna Vereshchuk phát biểu trong video. (Ảnh qua uacrisis.org)

Laetitia Courtois, quan sát viên thường trực của ICRC tại Liên hợp quốc cho biết “ICRC có thể đóng vai trò trung gian trung lập” trong việc trao trả các thi thể và các vấn đề nhân đạo khác trong cuộc xung đột Ukraine, bao gồm việc làm rõ tình trạng những người mất tích, đoàn tụ gia đình và vận động bảo vệ những người bị giam giữ “trong khả năng của mình”.

Trước đó theo Daily Mail, một tài liệu bị rò rỉ của Bộ Y tế Nga cho thấy Tổng thống Putin đã “chuẩn bị cho tổn thất 50.000 binh sĩ trong cuộc xâm lược Ukraine”.

Tài liệu do Thứ trưởng Bộ Y tế Nga Plutnitsky ký, yêu cầu các công ty y tế “kịp thời tham gia vào các hoạt động nhằm cứu sống và bảo vệ sức khỏe của người dân Nga”.

Về thiệt hại ở phía Ukraine, ngày 26/2, Bộ trưởng Y tế Ukraine Viktor Lyashko cho biết có 198 thường dân (trong đó có 3 trẻ em) đã thiệt mạng và 1.115 người bị thương (trong đó có 33 trẻ em). Tuy nhiên, không rõ số binh sĩ Ukraine thương vong là bao nhiêu.

Chiến dịch tấn công của Nga hiện đã bước qua ngày thứ 6. Hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Belarus hôm 28/2 nhưng vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Thùy Linh (t/h)