Tinh Hoa

UFO và người ngoài hành tinh đang ở giữa chúng ta: Sự kiện lạ tại Nga

Vào Tháng 2/1997, các nhà điều tra và nghiên cứu UFO bao gồm người tự nhận có khả năng liên lạc với người ngoài hành tinh là Georgio Bongiovanni, lần đầu tiên đã gặp gỡ với các quan chức quân sự cấp cao của Nga và những đại diện từ cựu KGB tại Học viện Quân sự Phòng Không Nga (ở Tver, Nga), để kiểm tra bằng chứng về sự hiện diện của UFO đã được chính phủ Nga thu thập.

Nguồn: Examiner
Nguồn: FAE (Lực lượng phòng không Ecuador) – Hồ sơ chính phủ Ecuador

Phát hiện UFO tại Nga

Chú ý: Bạn có thể xem tài liệu UFO của Nga, Men In Black (cái mà Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev gọi gần đây) dưới đây.

Vào Tháng 2/1997, các nhà điều tra và nghiên cứu UFO bao gồm người tự nhận có khả năng liên lạc với người ngoài hành tinh là Georgio Bongiovanni, lần đầu tiên đã gặp gỡ với các quan chức quân sự cấp cao của Nga và những đại diện từ cựu KGB tại Học viện Quân sự Phòng Không Nga, ở Tver để kiểm tra bằng chứng về sự hiện diện của UFO đã được chính phủ Nga thu thập.

Bongiovanni trước đó đã yêu cầu Chủ tịch trước đây của Liên Bang Xô Viết cũ là Mikhail Gorbachev cho phép truyền bá thông điệp của ông ở trong nước.

Cuộc họp được thiết lập để các bằng chứng có thể được thảo luận trong một bầu không khí tự do và thoải mái, khi Nga chính thức bắt đầu tham gia vào phong trào tiết lộ về UFO.

Video dưới đây, bao gồm các đoạn video trực tiếp từ quân đội và chương trình không gian của Nga, có thể chứng minh rằng rất có thể UFO đang tồn tại trên bầu trời của chúng ta.

Vào năm 2010 Thủ tướng Nga, Dmitry Medvedev, đã đưa một nhóm các nhà nghiên cứu liên kết với Viện Địa vật lý Murmansk, để làm việc về xây dựng đường lối chỉ đạo mới cho việc tiếp xúc với nền văn minh ngoài Trái đất dựa trên cơ sở hòa bình và hợp tác. Sau khi các hoạt động được thiết lập lần đầu, Tổng thống Cộng hòa Kalmykia thuộc Nga là Kirsan Ilyumzinhov được cho là đã gặp người ngoài hành tinh trên thực tế.

Ilyumzinhov tuyên bố rằng ông đã lên một phi thuyền ngoài Trái đất và nói chuyện với người ngoài hành tinh viếng thăm Trái Đất để thu thập mẫu vật.

Sau những bước tiến này, nhóm nghiên cứu được giao nhiệm vụ liên quan đến người ngoài hành tinh, đã có thu thập được thêm rất nhiều thông tin, trong đó bao gồm việc bắt gặp UFO khổng lồ bay vút về phía mặt đất ở Irkutsk, Siberia.

Hàng trăm quan chức chính phủ đến thăm các khu vực và xác chết của một người ngoài hành tinh đã được tìm thấy làm Bộ Nội vụ phải tiến hành hoạt động “kiểm sóat thiệt hại’ để giữ bí mật những gì đã xảy ra.

Khi sự kích động quá mức liên quan đến vụ việc này lắng xuống, thì một vòng tròn trên cánh đồng lại được phát hiện ở Krasnador, nơi vị trí của một UFO bị bắt gặp và ghi hình.

Một nhóm các nhà khoa học Nga đã được gửi đến để giải mã ý nghĩa của vòng tròn cây trồng.

Mặc dù được khẳng định một lần nữa vào Tháng 12/2012, chuyến viếng thăm của người ngoài hành tinh đã diễn ra và thậm chí có những người ngoài hành tinh đang ở giữa chúng ta (mặc dù ông không thể nói có bao nhiêu người để tránh gây sợ hãi), tuyên bố của Tổng thống Medvedev đã không được đưa ra một cách nghiêm túc, và hầu hết các phương tiện truyền thông xem những lời đó chỉ là lời bông đùa khi ông nói rằng mọi người nên xem Men In Black (Những người mặc đồ đen) để có một cái nhìn thoáng qua về sự thật.

Mặc dù, nhiều người cho rằng Medvedev đã đề cập đến bộ phim của Hollywood là Men In Black (Những người mặc đồ đen) khi ông nói, nhưng thực ra ông đã đề cập tới một bộ phim tài liệu UFO của Nga mang tên Men In Black (xem video dưới đây).

Trước đó, Nga đã công bố hình ảnh của một số bất thường trên bề mặt Mặt trăng từ tàu vũ trụ Luna-9 và việc tiết lộ toàn bộ thông tin về UFO có thể xảy ra ở Nga trong vòng 12 tháng tới.

Thanh Phong, dịch từ Hub Pages