Tinh Hoa

Twitter tiếp tay truyền thông Trung Quốc dọa giết Tổng thống Đài Loan

Twitter đã cho phép một phương tiện truyền thông trực thuộc chính quyền Trung Quốc đe dọa bạo lực đối với Đài Loan và Tổng thống Thái Anh Văn. Các nhà phê bình cho rằng việc nền tảng công nghệ làm ngơ vấn đề này là một phần của mô hình tiêu chuẩn kép rộng hơn với các chính sách của nó.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, Thứ trưởng Ngoại giao Keith Krach và người sáng lập Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) Morris Chang tham dự tiệc chiêu đãi phái đoàn Hoa Kỳ tại Đài Bắc, Đài Loan ngày 18/9/2020. (Ảnh qua Reuters)

Thời báo Hoàn cầu, được Twitter gắn nhãn là phương tiện truyền thông liên kết với nhà nước Trung Quốc, đã đe dọa chiến tranh chống lại Đài Loan sau khi Tổng thống Thái Anh Văn cam kết xây dựng quan hệ sâu sắc hơn với Mỹ, sau chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Keith Krach

“Tuyên bố: Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, người đã cam kết quan hệ sâu sắc hơn với Mỹ trong bữa tối dành cho một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao tới thăm, rõ ràng đang đùa với lửa. Nếu bất kỳ hành động khiêu khích nào của bà ấy vi phạm Luật chống ly khai của Trung Quốc, một cuộc chiến sẽ nổ ra và Thái sẽ bị xóa sổ,” Global Times đăng trên Twitter.

Bắc Kinh coi Đài Loan là 1 phần lãnh của riêng mình và phản đối mọi liên hệ chính thức giữa hòn đảo tự trị  này và các nước khác. Mỹ đã chuyển quan hệ chính thức từ Đài Loan sang Trung Quốc vào năm 1979 nhưng vẫn duy trì quan hệ không chính thức và là đồng minh quan trọng nhất của hòn đảo, đồng thời còn là nhà cung cấp thiết bị quốc phòng.

Việc ông Krach đến Đài Loan đánh dấu chuyến thăm thứ hai của một quan chức cấp cao Mỹ trong vòng hai tháng và đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về khả năng bị Trung Quốc trả đũa.

Trong một tweet riêng, Thời báo Hoàn cầu cho biết “Trung Quốc đại lục quyết tâm thực hiện mọi biện pháp cần thiết, bao gồm cả các lựa chọn quân sự, để ngăn chặn Mỹ và đảo Đài Loan nâng cấp các hành động khiêu khích.”

Một ngày trước đó, cùng một trang báo đã tweet rằng Trung Quốc sẽ sử dụng các biện pháp “phi hòa bình và cần thiết khác để giải quyết vấn đề Đài Loan một lần và mãi mãi” nếu Mỹ muốn hỗ trợ Đài Loan trở thành thành viên Liên Hợp Quốc.

Các nhà phê bình đã chỉ trích Twitter vì đã cho phép Bắc Kinh thực hiện các hành vi quá đáng hơn trong chính sách đối ngoại của mình.

Đầu năm nay, Thượng nghị sĩ Ben Sasse của bang Nebraska và Hạ nghị sĩ Mike Gallagher của bang Wisconsin đã công bố một bức thư ngỏ, thúc giục Giám đốc điều hành Twitter – Jack Dorsey cấm các tài khoản Đảng Cộng sản Trung Quốc lan rộng tuyên truyền và “vạch trần lịch sử che giấu virus Corona ở Trung Quốc.”

Thiện Thành (Theo Fox News)