Tinh Hoa

Tư liệu quý giá về đời sống sinh viên năm 1994

Hình ảnh sinh viên với quần loe, váy đầm, tóc đen nhánh khiến nhiều người không khỏi bồi hồi về một thời xưa cũ.

Năm 1994, chương trình này đã làm một phóng sự về đời sống sinh viên tại các trường Đại học lớn của Hà Nội như Bách Khoa, Tổng hợp,… Phóng sự xoay quanh vấn đề ăn ở của sinh viên.

Bữa ăn của họ vô cùng đạm bạc với cơm, 1 chút canh và vài miếng thịt. Sang hơn thì có thêm rau dưa. Giá của mỗi bữa ăn này vào khoảng 2 nghìn đồng. Rất nhiều sinh viên đã phải ăn chịu, hoặc đói quá mà không có tiền thì đành ngủ qua bữa.

Việc ăn mặc của sinh viên vô cùng đơn giản, thường là quần bò, áo phông. Sinh viên nữ điệu đà hơn thì mặc váy dài, áo hoa. Hồi đó, mốt quần ống loe rất được ưa chuộng.

Ở trong kí túc xá, sinh viên thường phải chia sẻ không gian chật hẹp, nằm giường tầng, quần áo treo giữa lối đi trong phòng,…

Nếu so với bây giờ, sinh viên đã có một sự thay đổi rõ rệt. Mốt quần ống loe đã được thay bằng quần ống côn, quần rách, quần suôn,… Mái tóc đen nhánh cũng thay bằng đủ các màu sắc vàng, đỏ, tím,… Hay thay bằng việc đi bộ, đi xe đạp thì nhiều sinh viên đi xe máy đắt tiền hay ô tô đến trường.
Tổng hợp