Tinh Hoa

TT. Trump xuất hiện cùng dàn tướng lĩnh cao cấp, biên giới động binh

Hôm thứ Bảy (12/12 theo giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald J. Trump đã xuất hiện cùng dàn tướng lĩnh cao cấp tại một buổi đấu bóng thường niên giữa Lục quân và Hải quân. Cùng thời điểm, biên giới phía Bắc của Hoa Kỳ với Canada có dấu hiệu động binh.

Các các học viên Lục – Hải quân đã chào đón Tổng thống Trump với những tiếng reo hò và hô vang “Hoa Kỳ! Hoa Kỳ!” khi ông xuất hiện trên sân vận động Michie ở West Point cho trận đấu bóng bầu dục thường niên lần thứ 121 giữa Lục quân và Hải quân.

Tổng thống có mặt cùng tất cả tướng tá chủ chốt của quân đội Hoa Kỳ. Bao gồm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân, Tư lệnh Không quân, Tư lệnh Bộ Binh, Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Pháo binh, Tư lệnh lính dù, Tư lệnh Tăng thiết giáp, Tư lệnh Chống khủng bố, Tư lệnh Thông tin, Tư lệnh Tình báo…

Trận đấu so tài này thường được tổ chức tại Sân vận động Lincoln Financial Field của Philadelphia. Tuy nhiên, năm nay đã chuyển sang sân vận động của Học viện Quân sự Hoa Kỳ do đại dịch coronavirus.

Khi chỉ có 9.000 học sinh của hai trường tham dự và sương mù dày đặc bao phủ khắp sân vận động, tiếng hò reo dành cho Trump năm nay tắt tiếng hơn so với những làn sóng cổ vũ mà ông nhận được ở trận đấu năm ngoái.

Nhưng họ đã mang đến một chương trình sôi động: Các thủy thủ tàu thuyền từ Học viện Hải quân Hoa Kỳ tại Annapolis đã nhảy hăng hái khi ông đi đến vạch 50 thước để tung đồng xu nghi lễ. Các học viên trường West Point đã khoe những chiếc mặt nạ được trang trí với thông điệp “Đánh bại Hải quân”.

Biên giới Hoa Kỳ – Canada động binh

Không phải quân đội Hoa Kỳ, cũng không phải là quân đội Canada, mà là Giải phóng quân Trung Quốc PLA. Hôm 12/12, Luật sư Lin Wood đã trích dẫn lại một tweet: “Quân đội Trung Quốc đóng ở biên giới Canada, tàu Mỹ bố trí ở cả hai bờ biển, tài khoản Nhà Trắng đăng tải những ví dụ về quân đội Mỹ có thể … rất nhiều chuyện đang diễn ra mà chúng ta thậm chí còn không biết. Xin Chúa phù hộ cho Tổng thống của chúng ta. WISDOM & COURAGE!”

Theo NTD đưa tin, người dân địa phương British Columbia (Canada), PLA đang đóng tại Công viên Stanley ở Vancouver trong khi chờ xây dựng một căn cứ cố định. Thậm chí, xuất hiện video quay cảnh quân đội Trung Quốc diễu hành dọc theo một con đường ở Đảo Salt Spring, gần Vancouver, British Columbia (xem video 35 giây bên dưới):.

Việc có mặt của PLA tại đây có thể liên quan đến Đạo luật Bảo vệ Đầu tư Nước ngoài (FIPA) mà chính phủ Trudeau đã thông qua vào năm 2019. Theo đó lực lượng an ninh Trung Quốc có thể đóng quân trên lãnh thổ Canada để bảo vệ các khoản đầu tư quan trọng của Trung Quốc mà không cần thông báo hoặc đồng ý của chính quyền địa phương

Công viên Stanley, chiếm gần như trọn vẹn một hòn đảo, hiện do cảnh sát Vancouver giám sát và không cho phép người Canada lai vãng. Một công dân Canada cho biết: “Quân đội PLA có mặt trên khắp bờ biển. Tôi được thông tin về một loạt nhân viên tình báo quân sự làm việc bên ngoài lãnh sự quán của họ ở thị trấn Vancouver và họ có thể tấn công bằng không vận quân tới đây trong vòng một giờ đồng hồ”. Người dân Canada nói rằng HỌ KHÔNG THỂ ĐI VÀO CÔNG VIÊN ĐÓ vì nó đã bị PLA tiếp quản. Bất cứ ai cố gắng vào công viên đều bị cảnh sát Vancouver chặn lại và từ chối cho vào trừ khi họ là quân của PLA!

Ông Hal Turner của kênh Hal Turner Radio Show lưu ý rằng cách đây vài tuần có một bản tin về việc quân đội Hoa Kỳ đang triển khai lại các máy bay phản lực F-22 và F-35 đến Alaska. Một bản tin của ABC News vào tháng 3 cho biết Tổng thống Trump đã cho phép kích hoạt một triệu quân dự bị của Hoa Kỳ. 

Từ Thức (t/h)