Tinh Hoa

TT Trump lên án Big Tech thao túng tự do ngôn luận: “Quốc hội có biết đây là cách CNCS bắt đầu không?

Tổng thống Donald Trump vào đêm Giáng sinh đã lặp lại những lo ngại của ông khi Quốc hội không loại bỏ các biện pháp bảo vệ Big Tech khỏi việc bị truy cứu trách nhiệm khi ngăn chặn quyền tự do ngôn luận, vốn được ĐCSTQ áp dụng ở đại lục, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 5/11/2020. (Ảnh qua AP)

“Twitter đang trở nên điên cuồng với những lá cờ của họ, cố gắng hết sức để ngăn chặn sự thật. Chỉ cho thấy mức độ nguy hiểm của họ, cố tình bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Rất nguy hiểm cho Đất nước chúng ta. Quốc hội có biết rằng đây là cách mà Chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) bắt đầu không?” Tổng thống Trump nói trong một bài đăng trên Twitter vào tối 24/12.

“Hủy bỏ văn hóa là điều tồi tệ nhất của nó (ĐCSTQ). Phải kết thúc Mục 230!” Ông nói.

Được biết Tổng thống Trump và chính quyền của ông đã nhiều lần nhấn mạnh về những rủi ro của việc kiểm soát nội dung người dùng trên các nền tảng truyền thông xã hội, tuyên bố rằng các công ty Big Tech này đang thực hiện hành vi hạn chế quan điểm bảo thủ và ngăn cản quyền tự do ngôn luận. Lãnh đạo Nhà Trắng và Bộ Tư pháp đã thúc giục Quốc hội rút lại các biện pháp bảo vệ pháp lý theo Mục 230 đối với các công ty Truyền thông đã tham gia kiểm duyệt thông tin hoặc có hành vi chính trị.

Mục 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông năm 1996 miễn trừ đa phần truy cứu trách nhiệm pháp lý cho các nền tảng trực tuyến đối với nội dung do người dùng của họ đăng tải, mặc dù họ có thể phải chịu trách nhiệm về nội dung vi phạm luật sở hữu trí tuệ hoặc chống buôn bán tình dục.

Luật này cho phép các công ty Big Tech ngăn chặn hoặc sàng lọc nội dung một cách “thiện chí” nếu họ cho rằng đó là nội dung “tục tĩu, dâm ô, khiêu dâm, bẩn thỉu, bạo lực quá mức, quấy rối hoặc phản cảm”. Tuy nhiên, các biện pháp bảo vệ này là “ô dù” cho các nền tảng trực tuyến Big Tech hơn là bảo vệ các dịch vụ của nhà xuất bản, Bộ trưởng Tư pháp sắp mãn nhiệm William Barr cho biết trong một bài phát biểu vào tháng 5.

Trước và sau cuộc tổng tuyển cử tháng 11, Twitter đã tăng cường kiểm soát các bài đăng của tổng thống Trump và những người dùng khác vì các cáo buộc gian lận cử tri. Trong bản cập nhật ngày 12/11, công ty truyền thông xã hội này cho biết họ đã áp dụng nhãn, cảnh báo và các hạn chế khác cho khoảng 300.000 bài đăng từ ngày 27/10 đến ngày 11/11 cho nội dung mà họ cho là gây tranh chấp và có khả năng gây hiểu lầm. Con số này đại diện cho khoảng 0,2% của tất cả các bài đăng liên quan đến bầu cử Hoa Kỳ được đăng trong khoảng thời gian đó.

Một loạt bài đăng của ông Trump lập luận rằng có hành vi gian lận cử tri đã bị gắn nhãn: “Tuyên bố về gian lận bầu cử này bị tranh chấp”. Ví dụ: Twitter có gắn nhãn bài đăng ngày 22/11 của ông Trump nêu rõ: “Ở một số bang nhất định, có nhiều phiếu bầu hơn những nơi đã bỏ phiếu và với số lượng lớn. Điều đó không thực sự quan trọng? Ngăn cản những người giám sát, bỏ phiếu cho những người không mảy may nghi ngờ, lá phiếu giả và nhiều hơn thế nữa. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta sẽ thắng!”

Sau ngày 14/12, gã khổng lồ truyền thông xã hội Twitter đã chứng nhận một số bài đăng với các quan chức Bầu cử đã chứng nhận Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, mặc cho nhiều thách thức pháp lý chống lại kết quả bầu cử năm 2020 – một số đã đến được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ – Chưa được giải quyết.

Hôm 23/12, Tổng thống Trump đã thực hiện lời hứa của mình sẽ chặn dự luật chi tiêu quốc phòng, Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), vì nó không bãi bỏ Mục 230, cùng các lý do khác. Ông cũng mô tả dự luật này như một món quà cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga.

“Thật không may, Đạo luật này không bao gồm các biện pháp an ninh quốc gia quan trọng, chứa các điều khoản không tôn trọng các cựu chiến binh và lịch sử quân đội của chúng tôi, và mâu thuẫn với nỗ lực của Chính quyền của tôi về việc đặt nước Mỹ lên hàng đầu trong các hành động chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của chúng tôi,” ông nói trong tháng 12. 23 tuyên bố.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ( DOJ) cũng đã tích cực trong việc khuyến khích các nhà lập pháp xem xét việc sửa đổi những gì họ mô tả là luật “lỗi thời”. Họ đưa ra một loạt các đề xuất vào đầu năm nhằm hạn chế các biện pháp bảo vệ pháp lý rộng rãi cho các Big Tech nhằm nỗ lực thúc đẩy các công ty công nghệ giải quyết tài liệu bất hợp pháp trong khi kiểm duyệt nội dung một cách có trách nhiệm.

Nó cũng thúc giục các nhà lập pháp xem xét đề xuất cập nhật Mục 230 vào tháng 10 khi Twitter bắt đầu ngăn chặn một loạt các bài đăng của New York Post, tiết lộ các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden, con trai của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, với nước ngoài, điển hình là Trung Quốc.

“Những sự kiện xảy ra trong những ngày gần đây khiến việc cải cách càng trở nên cấp thiết. Các nền tảng trực tuyến lớn ngày nay có sức mạnh to lớn đối với thông tin và quan điểm có sẵn cho người dân Hoa Kỳ. Do đó, điều quan trọng là họ phải trung thực và minh bạch với người dùng về cách họ sử dụng quyền lực đó. Và khi họ không làm vậy, điều quan trọng là họ phải chịu trách nhiệm,” Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Stephen E. Boyd viết trong lá thư, được các hãng truyền thông công bố.

Thiện Thành