Tinh Hoa

TT Trump ký đạo luật trừng phạt các quan chức TQ tham gia đàn áp người Duy Ngô Nhĩ

FILE PHOTO: Workers walk by the perimeter fence of what is officially known as a vocational skills education centre in Dabancheng in Xinjiang Uighur Autonomous Region, China September 4, 2018. This centre, situated between regional capital Urumqi and tourist spot Turpan, is among the largest known ones, and was still undergoing extensive construction and expansion at the time the photo was taken. REUTERS/Thomas Peter

Trong một tuyên bố hôm 17/6, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua luật kêu gọi trừng phạt các quan chức Trung Quốc tham gia đàn áp người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump trên đường đến phòng phía Đông của Nhà Trắng ngày 17/6 /2020. (Ảnh qua Reuters)

Dự luật được Quốc hội thông qua và chỉ có duy nhất một phiếu chống, dự luật  nhằm gửi cho Trung Quốc một thông điệp mạnh mẽ về nhân quyền bằng cách thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ cá nhân nào tham gia vào cuộc đàn áp các cộng đồng thuộc nhóm thiểu số Hồi giáo Trung Quốc.

Những cá nhân này sẽ bị trừng phạt bằng những hình thức như đóng băng tài sản và bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ.

Dự luật cũng kêu gọi các công ty và công dân Mỹ đang hoạt động tại khu vực Tân Cương thực hiện các biện pháp để đảm bảo họ không sử dụng các chuỗi cung ứng từ cưỡng bức lao động tại đây.

Liên Hợp Quốc ước tính rằng hiện có hơn 1 triệu người Hồi giáo đã bị giam giữ trong các trại giam ở Tân Cương. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cáo buộc các quan chức Trung Quốc tra tấn, lạm dụng và cố gắng xóa bỏ văn hóa và tôn giáo của người Hồi giáo ở khu vực Tân Cương.

Trung Quốc phủ nhận việc gọi các trại này là trại cải tạo cũng như các cáo buộc ngược đãi. Họ tuyên bố rằng các trại ở Tân Cương chỉ là “nơi đào tạo nghề” và việc người dân vào đây là hoàn toàn “tự nguyện”.

Tổng thống Trump đã ký dự luật trên diễn ra ngay trước thềm khi Ngoại trưởng Mike Pompeo tổ chức cuộc gặp mặt trực tiếp với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc – Dương Khiết Trì (Yang Jiechi) lần đầu tiên kể từ năm ngoái. 

Lãnh đạo Nhà Trắng đã ký tuyên bố, đồng thời cho biết một số yêu cầu của dự luật có thể giới hạn thẩm quyền lập hiến của ông trong việc tiến hành đàm phán ngoại giao nên ông sẽ coi chúng là sự cố vấn, không mang tính bắt buộc.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)