Tinh Hoa

TT Trump cho biết TQ thắng lớn nhất trong Dự luật Quốc phòng Hoa Kỳ, tuyên thệ phủ quyết

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Trung Quốc là nước chiến thắng lớn nhất trong dự luật quốc phòng Hoa Kỳ, được lưỡng đảng thông qua hồi tuần trước, đồng thời cho biết sẽ phủ quyết dự luật này, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump lắng nghe trong một sự kiện tại phòng họp của Nhà Trắng ở Washington vào ngày 20/11/2020. (Ảnh qua AP )

“Người chiến thắng lớn nhất trong dự luật mới của chúng tôi là Trung Quốc!. Tôi sẽ phủ quyết!” Tổng thống Mỹ tuyên bố trên Twitter vào ngày 13/12.

Trước đó hôm 12/12, Thượng viện đã thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 84-13, sau khi tổng thống nói rằng ông sẽ phủ quyết biện pháp này. Hạ viện trước đó đã thông qua dự luật bằng một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 335–78.

“Tôi hy vọng các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện sẽ bỏ phiếu chống lại Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) rất yếu kém mà tôi sẽ phủ quyết. Phải bao gồm việc chấm dứt Mục 230 (vì mục đích An ninh Quốc gia), bảo tồn Di tích Quốc gia của chúng tôi, & cho phép 5G & cắt giảm quân số ở nước ngoài!,” Tổng thống viết vào ngày 8/12.

Trong nhiều tháng qua, tổng thống Trump đã phản đối Mục 230, một luật liên bang cung cấp các biện pháp bảo vệ chung cho các công ty truyền thông xã hội và công nghệ khỏi trách nhiệm pháp lý. Ông Trump và các đảng viên Đảng Cộng hòa cho biết về cơ bản, dự luật này cho phép các công ty đó đưa ra các lựa chọn tùy ý về nội dung nào nên được phép đăng, đồng thời cho biết thêm rằng các công ty đã nhắm mục tiêu không công bằng vào những người bảo thủ.

Dự luật NDAA cũng không ủng hộ nỗ lực của ông Trump trong việc rút quân ở Afghanistan và Đức.

“Hôm nay, chúng tôi đã thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng hàng năm lần thứ 60. NDAA giữ an toàn cho nước Mỹ bằng cách tăng lương xứng đáng cho quân đội, cung cấp cho họ công nghệ tiên tiến, [và] tài trợ cho các dự án quốc phòng quan trọng,” Thượng nghị sĩ John Barrasso của bang Wyoming cho biết trong một tuyên bố vào ngày 11/12 sau khi thông qua.

Thượng nghị sĩ Richard Shelby của tiểu bang Alaska cho biết: “Đạo luật này là một bước quan trọng trong quá trình tài trợ cho quốc phòng của Mỹ để bảo vệ đất nước của chúng ta và chăm sóc cho quân đội của chúng ta.”

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell Cho biết dự luật sẽ “giữ cho các lực lượng của chúng ta sẵn sàng ngăn chặn Trung Quốc và đứng vững ở Ấn Độ – Thái Bình Dương, đồng thời cung cấp hơn 740 tỷ USD cho đào tạo, công cụ và thiết bị tiên tiến mà các thành viên dịch vụ và nhân viên dân sự chúng ta cần để bảo vệ cuộc sống của người dân Mỹ và lợi ích của người Mỹ.”

Một trong những người đã bỏ phiếu chống lại biện pháp này, Thượng nghị sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky cho biết ông không ủng hộ dự luật hạn chế các hành động của Tổng thống Trump trong việc rút quân khỏi Đức và Afghanistan.

Một số nhà lập pháp cho biết họ tin rằng họ sẽ có thể bác bỏ nếu ông Trump phủ quyết dự luật Quốc phòng Hoa Kỳ.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể bác bỏ quyền phủ quyết, nếu ông ấy thực sự phủ quyết. Tôi hy vọng anh ta không phủ quyết, tôi hy vọng anh ta xem xét lại. Và tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ nhận được áp lực nhiều, lời khuyên (từ Đảng Cộng hòa), bạn biết đấy, bạn không muốn đặt dự luật quốc phòng vào rủi ro,” lãnh đạo Đa số Hạ viện Steny Hoyer cho biết vào ngày 8/12.

Thiện Thành