Tinh Hoa

TT Trump đệ đơn kiện Ngoại trưởng bang Georgia vì làm rò rỉ thông tin mật

Thứ Bảy vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức một cuộc điện đàm kéo dài một giờ với Ngoại trưởng Georgia Brad Raffensperger cùng các quan chức bầu cử của tiểu bang về cuộc bầu cử năm 2020 đầy gian lận diễn ra tại tiểu bang của ông.

(Ảnh: Russ Bynum / AP)

Hiện chưa rõ Ruby Freeman và Ralph Jones, Sr có tham gia vào cuộc gọi hay không. 

Trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ hôm thứ Bảy, TT Trump khẳng định ông đã giành phần thắng tại tiểu bang và đe dọa sẽ tiến hành các thách thức pháp lý mơ hồ.

Đội ngũ của Raffensperger sau đó đã làm rò rỉ cuộc gọi tới hãng tin tức cực tả Washington Post. 

Hãng tin sau đó mất 24 tiếng đồng hồ để xuất bản một bài báo định hướng dư luận về cuộc gọi của vị Tổng thống, trong đó sử dụng các đoạn audio đã qua chỉnh sửa. 

David Shafer, Chủ tịch đảng Cộng hòa Georgia, sau đó thông báo rằng TT Trump và đội ngũ của ông đã đệ trình hai đơn kiện chống lại Ngoại trưởng Raffensperger: “Tổng thống Donald Trump đã đệ trình hai đơn kiện, liên bang và tiểu bang, đối với Ngoại trưởng Brad Raffensperger. Đơn kiện được đệ trình sau khi Raffensperger bí mật ghi âm lại “cuộc thảo luận dàn xếp bí mật” của một vụ kiện tụng vẫn đang chờ xử lý. Bản ghi âm được tờ Washington Post xuất bản đã bị cắt ghép nhiều, bỏ qua quy định rằng toàn bộ cuộc thảo luận nhằm mục đích giải quyết các vụ kiện tụng và giữ bảo mật theo luật pháp liên bang và tiểu bang.”

Từ Thức