Tinh Hoa

Truy nã 2 chủ mưu trong vụ 50 thanh niên truy sát ở Phú Thọ

Hôm 15/6, công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra lệnh truy nã toàn quốc với 2 người chủ mưu trong vụ 50 thanh niên truy sát là Nguyễn Thuỳ và Nguyễn Ngọc Thụ.

2 nghi can Lê Xuân Thao và Nguyễn Hữu Tuyến trong vụ truy sát.

Liên quan đến vụ việc hơn 50 thanh niên cầm vũ khí truy sát một nhóm khác ở Phú Thọ, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ chiều 15/6 cho biết, họ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng tham gia vụ truy sát này về các tội “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.

Ngoài ra, Cơ quan công an cũng ra lệnh truy nã toàn quốc với hai người chủ mưu trong vụ truy sát là Nguyễn Thuỳ (39 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thụ (28 tuổi), cùng trú tại thị xã Phú Thọ.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, bạn của Lê Xuân Thao (29 tuổi, trú tại thị xã Phú Thọ) là Nguyễn Ngọc Thụ, Lê Minh Cường (28 tuổi) có mâu thuẫn với Nguyễn Tuấn Linh (22 tuổi, cùng trú tại thị xã Phú Thọ).

Hàng chục thanh niên truy sát nhiều người.

Để trả thù cho bạn, chiều 7/6, Thao cùng Thụ, Cường và Nguyễn Thùy đi tìm Linh. Trước khi tìm thấy Linh, nhóm này gọi thêm khoảng 40 thanh niên khác mang theo nhiều vũ khí như đao, kiếm, tuýp sắt chở trên xe bán tải biển kiểm soát 29C – 491.79.

Phát hiện Linh đang chơi ở nhà Nguyễn Anh Nhật (23 tuổi, trú tại thị xã Phú Thọ) cùng với một số người khác, các thanh niên đã cầm vũ khí lao vào đánh tới tấp khiến 3 người bị thương nặng.

Một nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Những nạn nhân gồm Nguyễn Tuấn Dũng (23 tuổi, bị chấn thương sọ não, gãy và hở xương cẳng tay trái), Chu Thanh Sơn (20 tuổi) và Cao Văn Tuấn (20 tuổi) bị chém rách mặt.

Chỉ đến khi công an thị xã Phú Thọ có mặt, nhóm thanh niên này mới bỏ chạy.

Theo Thanh Niên