Tinh Hoa

Trung Quốc: Tuyết dày và đóng băng, người dân quấn chăn ra đường

Mặc dù không giá rét kỷ lục như Bắc Mỹ, nhưng mấy ngày nay, mùa đông ở Trung Quốc được cho là đã vào giai đoạn tuyết rơi mạnh nhất trong cả năm, người dân đang rất vất vả chống chọi với đoạn thời tiết khắc nghiệt này.

Mùa đông khắc nghiệt tại Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Việc tuyết rơi không ngừng, băng đóng nhiều nơi đang khiến cho công việc và cuộc sống của hầu hết người dân vùng Đông Bắc nước này rơi vào cảnh “khó thở”.

Tình trạng tuyết rơi kéo dài ở Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Theo chuyên gia khí tượng Trung Quốc đánh giá, ở nhiều nơi thuộc khu vực phía bắc như Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, Sơn Tây… những trận tuyết lớn dày tới 2-8mm, hay thậm chí đã dày tới 12 -15mm, một số nơi đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đồng thời, các chuyên gia cũng cho hay, tình trạng này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Nhiệt độ trong thời gian này cũng đã giảm thêm 6 – 8 độ, một số nơi giảm 10 độ chỉ còn âm 20 độ C.

Luôn có một đội ngũ dọn tuyết ở các thành phố ở Trung Quốc, do tuyết rơi quá nhiều làm ảnh hưởng đến hoạt động của người dân. (Ảnh: Internet)

Một số đường ray xe lửa bị đóng băng, xe cộ bị hỏng hóc do thời tiết lạnh và đường xá lầy lội… là một trong những vấn nạn do mưa tuyết kéo dài gây ra.

Tình trạng hỏng xe trên đường thường xuyên xảy ra. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, mặc dù lượng xe cộ lưu thông tại các thành phố lớn rất cao nhưng do tuyết đóng băng nên trơn trượt, tầm nhìn hạn chế đã khiến cho tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra.

Một vụ đụng xe vào cuối năm 2017 khiến 5 người chết, 7 người bị thương là một trong số nhiều vụ tai nạn gây thương vong nghiêm trọng.

Trước đó theo SCMP, đầu mùa đông năm nay một số thông tin về hệ thống sưởi ấm ở nhiều nơi không thể sử dụng để tránh gây ra ô nhiễm môi trường đang ngày một nghiêm trong ở đất nước đông dân nhất này.

Các chị em phụ nữ đều chuẩn bị quần áo dày khi ra đường. (Ảnh: Internet)

Trong tình cảnh đó, nhiều tuyến đường ở Trung Quốc luôn trong tình trạng ngập trong băng tuyết, nên công tác dọn dẹp để mở lối cho xe cộ và người dân đi lại luôn phải được duy trì.

Người dân cũng được yêu cầu gọi điện tới đường dây nóng để phán ánh khi xảy ra sự cố trên đường.

Thêm một số hình ảnh về mùa đông khắc nghiệt kéo dài trong năm nay ở Trung Quốc:

Người dân chán chường trước thực trạng băng tuyết dày đặc. (Ảnh: Internet)
Học sinh tỉnh Nam Kinh, Trung Quốc được bố mẹ đưa đi học trong cảnh tuyết rơi dày. (Ảnh: Internet)
Tại Hồ Bắc, Trung Quốc, các khu vực công cộng vô hình chung trở thành nơi nguy hiểm cho những người đi lại do nền tuyết trơn trượt. (Ảnh: Internet)
Trẻ em chơi nghịch trong tuyết. (Ảnh: Internet)
Tỉnh Tây An nước này đang thu hút sự chú ý của khách du lịch vì cảnh tuyết rất đẹp tại các khu vực danh lam thắng cảnh. (Ảnh: Internet)
Người dân đi chùa đầu năm. (Ảnh: Internet)
Đường ray xe lửa bị đóng băng không thể vận hành. (Ảnh: Internet)
Đầu năm nay, đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm trên cả nước mà phần lớn do tuyết rơi dày. (Ảnh: Internet)
Một khu để xe ở Trung Quốc. (Ảnh: Internet)
Người dân tìm mọi cách chống chọi với khí hậu khắc nghiệt. (Ảnh: Internet)
Các công xưởng tại khu vực Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Internet)
Hình ảnh không hề hiếm gặp trong mùa đông này ở Trung Quốc. (Ảnh: Internet)
Một trạm BOT vùng Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: Internet)
Xe ô tô thường xuyên chết máy dọc đường. (Ảnh: Internet)
Nhân viên dọn đường hoạt đồng suốt ngày đêm. (Ảnh: Internet)
Thuyền bè tại các thành phố ven biển không thể hoạt động. (Ảnh: Internet)
Thậm chí ở một số nơi, tuyết rơi dày 20mm. (Ảnh: Internet)
Sông Hoàng Hà, một trong hai con sông dài và lớn nhất Trung Quốc cũng trở thành nạn nhân của băng tuyết. (Ảnh: Internet)
Một con đường trắng xóa tại đất nước này. (Ảnh: Internet)
Vùng ven biển bị đóng băng trên diện tích lớn. (Ảnh: Internet)

Theo Soha