Tinh Hoa

Trung Quốc thử nghiệm xe buýt chống tắc đường đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc vừa đưa vào thử nghiệm loại xe buýt có gầm cao cho phép các phương tiện di chuyển dễ dàng bên dưới giúp giảm thiểu tình trạng tắc đường tại các thành phố lớn.

Loại xe buýt này có tên “Transit Elevated Bus” (TEB-1) dài 22m, rộng 7,8m và cao 4,8m được thiết kế để chở 300 hành khách và tương lai sẽ là 1.200 người.

Xe buýt chống tăng đường của Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

Chiếc xe được thử nghiệm vào ngày 3/8, ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, trong đó các chuyên gia sẽ đánh giá hiệu suất của của xe, hệ thống phanh và cả mức tiêu thụ điện năng.

Đây là giải pháp mà các kỹ sư Trung Quốc nghĩ ra để giải quyết nạn tắc đường ở các thành phố lớn. Dự án thu hút được sự quan tâm của người dân địa phương cũng như chính phủ các nước như Brazil, Pháp, Ấn Độ và Indonesia.

Mẫu thiết kế này lần đầu giới thiệu ra công chúng tại một hội chợ công nghệ ở Trung Quốc hồi đầu năm. TEB sử dụng các đường ray để di chuyển, với chiều cao 4,8m thì các phương tiên khác có thể di chuyển bên dưới gầm dễ dàng, tránh tình trạng tắc đường.

Đồng thời, xe sử dụng năng lượng điện thân thiện hơn với môi trường, vấn đề đang trở nên nghiêm trọng tại các thành phố lớn. “Với năng lực chuyên chở 1.200 hành khách mỗi lượt, TEB thời gian tới sẽ đảm nhiệm vai trò ngang với tàu điện ngầm, trong khi chi phí xây dựng lại thấp hơn 1/5. Thời gian xây dựng có thể hoàn thành trong một năm”, Bai Zhiming, kỹ sư phụ trách dự án TEB chia sẻ.

Tổng hợp