Tinh Hoa

Trung Quốc tăng nhập khẩu sắt thép Việt lên gần 8 lần

5 tháng đầu năm 2020, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc hơn 570 nghìn tấn sắt thép, tăng 8 lần so với cùng kỳ. Nhưng vẫn nhập siêu từ nước này gần 1 tỷ USD.

(Ảnh minh họa: thanhnien.vn)

Theo thống kê từ cục Hải quan, xuất khẩu sắt thép sang Trung Quốc 5 tháng đầu năm nay tăng hơn 7.6 lần về lượng và tăng 5.9 lần về kim ngạch, đạt 570.410 tấn, tương đương 233.69 triệu USD. 

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc 1.96 triệu tấn sắt thép, tương đương 1.19 tỷ USD, giảm 24.3% về lượng và giảm 24.7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, chúng ta vẫn đang còn nhập siêu từ Trung Quốc 956.3 triệu USD.

Nguyên nhân Trung Quốc tăng nhập khẩu sắt thép từ Việt Nam được lý giải là vì giá thành mặt hàng này giảm bởi ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán (covid-19) và yếu tố mùa như thời tiết. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng quặng sắt tại Trung Quốc tăng bởi chính phủ nước này tung ra thêm các biện pháp kích thích kinh tế thông qua việc phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ngoài Trung Quốc, thị trường Đức cũng bất ngờ khi tăng nhập khẩu sắt thép từ Việt Nam. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2019, lượng sắt thép Việt Nam xuất khẩu sang Đức tăng tới 27 lần và trị giá tăng 29 lần, đạt 2 triệu USD.

Thị trường đứng đầu nhập khẩu sắt thép từ Việt Nam là Campuchia, chiếm gần 20% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của cả nước, đạt 590.266 tấn, tương đương 318.74 triệu USD. Nhưng nhu cầu của nước này có xu hướng nguội lạnh đi, đã giảm 20.4% về lượng và giảm 28.1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cộng, trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước xuất khẩu 3.01 triệu tấn sắt thép, thu về 1.67 tỷ USD. Giá trung bình đạt 554.2 USD/tấn, tăng 2.7% về lượng nhưng giảm 11.6% về kim ngạch và giảm 13.9% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

Sắt thép nhập khẩu về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đạt 5.51 triệu tấn, tương đương 3.36 tỷ USD, giảm 9.9% về lượng và giảm 18.1% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2019.

Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu sắt thép từ hầu hết các thị trường sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, nhập khẩu vẫn tăng mạnh ở một vài thị trường như: Ba Lan tăng 879% về lượng và tăng 756.2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, đạt 372 tấn, tương đương 0.47 triệu USD; Canada tăng 150% về lượng và tăng 102.9% về kim ngạch, đạt 1.182 tấn, tương đương 0.55 triệu USD…

Từ Thức (t/h)