Tinh Hoa

Trung Quốc sản xuất điện bằng cách… đốt hàng trăm triệu Nhân dân tệ tiền giấy

Với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khối lượng tiền hư hỏng, cũ nát là cực kỳ lớn, tiền giấy phế liệu được tiết kiệm “tối đa” qua quay vòng sang sản xuất điện.

Nhà máy tái chế tiền cũ tại thành phố Diêm Thành (Ảnh: Sina)

Với việc chính quyền Trung Quốc quyết định chuyển sang sử dụng loại đồng bạc 100 tệ loại mới cứng hơn, những tờ tiền cũ nát sẽ dần dần biến mất khỏi hệ thống tiền tệ. Tuy nhiên với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thì lượng tiền cũ nát này cũng rất lớn, và đó là nguồn nguyên liệu không thể bỏ qua cho ngành năng lượng.

Tại thành phố Diêm Thành – phía Đông tỉnh Giang Tô, một nhà máy năng lượng đã đốt hơn 2.000 tấn tiền giấy, trị giá khoảng 200 tỉ Nhân dân tệ (tương đương 31,3 tỉ USD) từ khi nó được mở ra vào tháng Ba. Theo bản kế hoạch của nhà máy, giấy tiền là nguồn nguyên liệu hoàn hảo để tạo ra năng lượng bởi khi đốt chúng sinh ra lượng nhiệt cao và ít tàn tro hơn hẳn các loại giấy thường.

Với mỗi tấn giấy tiền có thể tạo ra lượng điện lên đến 1.000 kWh, đủ sức cung cấp cho một gia đình trong khoảng 25 năm. Theo một kỹ sư tại đây, hàng tháng nhà máy này đốt khoảng 150 tấn giấy tiền, những mẩu vụn còn lại thậm chí còn có thể tái chế thành gạch.

Tiền tái chế thành gạch (Ảnh: SCMP)

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang đẩy mạnh việc thay tiền, chủ yếu nhằm ngăn chặn nạn in tiền giả. Những tờ tiền mới có dãy số serial mới, hệ thống nhận diện riêng và hình ảnh khác nhau.

Theo vntinnhanh