Tinh Hoa

Trung Quốc phải trì hoãn nền kinh tế để chống tham nhũng

Chiến dịch chống tham nhũng những năm gần đây của Trung Quốc đã khiến toàn bộ lĩnh vực tiêu dùng và dịch vụ từng là nguồn cung cấp tốt cho việc tặng quà, ăn uống xa hoa, vui chơi giải trí cao cấp,… cho quan chức nay trở nên vẳng vẻ.

Trung Quốc phải trì hoãn nền kinh tế để chống tham nhũng. (Ảnh: Internet)

Trung Quốc đã tăng trưởng lên vị trí cao trên thị trường toàn cầu với những doanh nghiệp yếu kém, việc thiếu những quy định cần thiết đã dẫn đến môi trường kinh doanh dễ dãi, nơi giao dịch không bị đe dọa bởi quan liêu.

“Bước đầu tiên của sự phát triển luôn là xây dựng thị trường dựa trên các công ty còn non yếu”, Yuen Yuen Ang tác giả cuốn “Làm thế nào để Trung Quốc thoát nghèo” nói.

Ngược về những năm 80, khi Trung Quốc đang tìm kiếm cách thức cho những bước phục hưng nền kinh tế đầu tiên, nhiều quan chức đã sử dụng những mối quan hệ cá nhân của họ để tìm nhà đầu tư cho các dự án phát triển liên quan.

“Cách làm ngay từ đầu đã khơi nguồn cho tham nhũng. Các quan chức được đưa đi khắp nơi để làm kinh tế, tìm kiếm nhà đầu tư và nhận được sự ưu đãi tiền tệ mạnh mẽ từ nhà nước. Có những quy tắc rõ ràng, thậm chi đôi khi được ghi rõ trong các văn bản. Ví dụ, các quan chức sẽ được 5% tổng giá trị của các khoản đầu tư mà họ mang lại”.

Sau đó, Trung Quốc đã phát triển kinh tế một cách nhanh chóng và rộng rãi.

Ông Ang đã chỉ ra, hầu hết các thị trường mới nổi thường đứng giữa 2 sự lựa chọn, đó là giàu có nhanh chóng hay xây dựng các cơ cấu vững chắc. Trung Quốc đã chọn cách trở nên giàu có nhanh chóng. Kết quả đến nay ngày càng nhiều hạn chế đã xuất hiện rõ ràng. Chúng ta có thể nhìn vào tốc độ tăng trưởng hiện nay đã trở nên chậm chạp nghiêm trọng.

Mặc dù hiện tại sản lượng sản xuất ở các nghành nghề đạt hiệu suất cao hơn và có mối quan hệ thương mại với nhiều quốc gia hơn. Nhưng chúng không thể bù đắp lại nan tham nhũng đang ăn mòn nền kinh tế này từ trong ra ngoài.

“Lúc đầu, bạn có thể sử dụng những cách như hối lộ, các doanh nghiệp không tuân theo thủ tục quy định,…để kích hoạt thị trường, nhưng đến khi bạn thực sự bắt đầu có thị trường, một số điều sẽ phải thay đổi, và sự thay đổi là cần thiết đối với Trung Quốc thời điểm này”, ông Ang tiếp tục.

Vào cuối năm 2012, chủ tịch Tập Cận Bình đã công khai tuyên bố chấm dứt kỷ nguyên của các doanh nghiệp yếu kém ở Trung Quốc, thề sẽ chiến đấu chống tham nhũng ở mọi cấp độ và yêu cầu một mô hình nghiêm khắc hơn cho các quan chức chính phủ.

Một số quan sát viên nước ngoài xem nó đơn thuần là một cuộc thanh trừng các đối thủ chính trị của ông Tập.

Trong 4 năm, các chiến dịch chống tham nhũng đã được thực hiện với cả quan chức cấp cao và thấp ở nước này.

Theo thông tin chính phủ, gần 300.000 quan chức bị trừng phạt chỉ riêng trong năm ngoài, trong khi có 400.000 quan chức bị xử lý ở những năm trước đó. Nếu trước đây các quan chức chính phủ được khuyến khích để thu hút các nhà đầu tư và nhận những khoản hoa hồng như một phần bình thường của giao dịch thì hiện nay điều đó có thể khiến họ phải vào tù.

Toàn bộ lĩnh vực tiêu dùng và dịch vụ từng là nguồn cung cấp tốt cho việc tặng quà, ăn uống xa hoa, khu vui chơi giải trí cao cấp cho quan chức nay đã trở nên vẳng vẻ.

Hoàng An, Theo Forbes