Tinh Hoa

Trung Quốc: Ô nhiễm không khí trầm trọng, máy lọc khí bán chạy

Ô nhiễm không khí ở Trung Quốc đã lên tới mức báo động khiến các công ty kinh doanh thiết bị lọc không khí, chống khói bụi làm ăn phát đạt hơn bao giờ hết.

Công ty thương mại điện tử Jingdong Mall của Trung Quốc cho biết, chỉ trong 2 ngày của tháng 10, doanh thu đối với mặt hàng lọc không khí của công ty đã tăng vọt lên 400% so với năm trước. Trung bình có khoảng 10.000 bộ được bán ra thị trường mỗi ngày.

Còn trên Taobao, trang thương mại điện tử của Tập đoàn Alibaba luôn có sẵn 1.000 máy lọc không khí, giá của chúng dao động từ 40-20.000 nhân dân tệ (tương đương 6,5-3.200 USD).

Các sản phẩm ngoại nhập có giá thành tương đối cao. Giá bán một máy lọc không khí Hàn Quốc là 14.000 nhân dân tệ (2.300 USD). Sản phẩm này được quảng bá có khả năng nhanh chóng loại bỏ chất ô nhiễm, hóa chất độc hại trên diện tích khoảng 60 m2.

Mặt nạ chống khói bụi cũng là một trong những sản phẩm được bán chạy tại Trung Quốc. Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này cho biết, chúng có khả năng ngăn cản sự di chuyển của hạt bụi có kích thước siêu nhỏ PM 2.5 (có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet) trong không khí và giá của chúng dao động từ 2,5-100 nhân dân tệ (0,4-16,3 USD).

Trẻ em bị mắc bệnh về đường hô hấp đang được điều trị tại Bắc Kinh

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ cho biết, mật độ hạt bụi phân tử siêu nhỏ PM 2.5 trong không khí ở Bắc Kinh đã vượt mức 400 và đạt 500 ở một số khu vực. Được biết, nồng độ PM 2.5 trong không khí ở mức 300 sẽ được coi là rất nguy hiểm.

Học sinh tiểu học ở tỉnh Hà Bắc tập thể dục buổi sáng ngay trong lớp.

Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, Bắc Kinh và các thành phố xung quanh đã áp dụng nhiều biện pháp như hạn chế ôtô tham gia giao thông, hạn chế các hoạt động ở nơi đông người, tạm ngừng thi công một số công trình trong thành phố, thậm chí đóng cửa trường học.

Theo Khoahoc