Tinh Hoa

Trung Quốc: Cả làng rủ nhau đi trộm cướp cá, cơ sở tư nhân kêu cứu

Một nông dân trẻ tuổi ở Trung Quốc đã tố cáo hàng xóm liên tục trộm cướp cá, tôm anh nuôi, đẩy công việc kinh doanh của anh vào tình trạng nguy khốn. Tuy nhiên, những người này cho rằng họ chỉ đơn thuần là đi ‘đánh cá’.

Ảnh cắt ra từ clip ghi lại cảnh tượng dân làng tràn vào đầm nuôi của anh Liu để bắt cá. (Ảnh qua today.line.me)

Anh Liu Zhengxuan, 28 tuổi, khởi nghiệp trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cùng 2 người bạn thời đại học, tại huyện Động Khẩu, thuộc địa cấp thị Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam đã được 5 năm.

Tờ South China Morning Post dẫn lời Anh Liu cho biết, tình trạng trộm cướp bắt đầu từ 2 năm trước. Kể từ đó, dân làng đã hơn 10 lần phá tường thép bảo vệ để vào khu vực hồ nuôi của anh. Họ bắt cá, tôm nhiều nhất có thể và gây ra rất nhiều tổn thất cho công ty của anh.

Đau đầu nhất là một lần có tới hơn 200 người cùng cướp bóc một lúc. Ban đầu, họ chỉ lấy cá. Giờ đây, họ vét luôn cả tôm dù nhân viên của chúng tôi đã cố ngăn chặn”, anh cho biết.

Liu đã nhiều lần làm đơn tố cáo sự việc này với công an địa phương nhưng ban đầu công an còn do dự, không có hành động xử lý.

Dân làng bảo tôi rằng có báo công an cũng vô dụng thôi vì họ chỉ đi đánh cá”, anh nói.

Nhưng vào tuần trước, công an đã mạnh tay hơn sau khi Liu đưa vụ việc lên mạng xã hội.

Lin Libo, bí thư trấn Nham Sơn, nơi có trang trại tôm của anh Liu, nói với Beijing News hôm 3/11 rằng đến nay đã bắt 3 người có liên quan đến hành vi trộm cướp trên.

Được biết, Liu chỉ là một trong những “khổ chủ” bị cướp bóc công khai tại Trung Quốc. Vào tháng 8/2018, người dân ở huyện Cố Thủy, tỉnh Hà Nam, đã “hôi của” tổng cộng 33 tấn vật liệu che giếng, rơi từ một xe tải gặp tai nạn.

Nổi cộm nhất là sự việc xảy ra mới đây vào tháng 6/2019, công viên Văn hóa và Sinh thái Long Kiều ở tỉnh Tứ Xuyên đã buộc phải đóng cửa sau khi hàng trăm khách du lịch lấy đi những bông hoa sen nổi tiếng tại đây.

Tờ South China Morning Post đưa tin, hôm 13/8, một xe tải chở 20 tấn lê bất ngờ gặp nạn và bị đổ lật trên đường cao tốc gần thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.  Người dân sinh sống xung quanh đường cao tốc đã ùn ùn kéo đến hiện trường để hôi của. Không kể già trẻ, lớn bé, những người dân này mang theo túi to túi nhỏ tới lấy lê đem về.

Yi Shenghua, giám đốc công ty luật Brave Lawyer tại Bắc Kinh cho biết đây là một vấn đề đang rất phổ biến trong xã hội Trung Quốc vì nhiều người tin rằng luật pháp không thể được thực thi khi mọi người đều phạm tội.

Người dân có xu hướng nghĩ rằng họ chỉ lấy một lượng nhỏ thứ gì đó rẻ tiền và có nhiều người khác cũng làm như vậy. Do đó, với họ, đó chỉ là niềm vui và không có gì bất hợp pháp.” 

Tuy nhiên, đó là hành vi phạm luật theo luật hiện hành. Nó không chỉ xâm phạm quyền của người dân đối với tài sản của họ mà còn vi phạm trật tự công cộng. Trong thực tế, thường thì người nào dẫn đầu hoặc người cướp bóc nhiều nhất sẽ phải chịu trách nhiệm“, anh Yi Shenghua nói.

Thiện Thành (t/h)