Tinh Hoa

Trung Quốc nhờ Úc hỗ trợ theo dõi người đào thoát

Bắc Kinh đang ra sức kêu gọi Australia hợp tác trong hoạt động theo dõi những nghi phạm tham nhũng bị truy nã, khi hãng thông tấn Australia đưa tin về việc cảnh sát nước này sẵn sàng bắt giữ và tịch thu tài sản của đối tượng đào tẩu từ Trung Quốc.

Ông Cao Nghiêm, cựu giám đốc điều hành Tập đoàn Điện lực Quốc gia, đồng thời là Chủ tịch tỉnh Cát Lâm và sau đó là Bí thư đảng ủy Vân Nam những năm cuối của thập niên 1990.

Cảnh sát liên bang Australia hiện đã hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong một phần của nhiệm vụ chung nhằm “thiết lập danh sách tài sản xác định cần tịch thu bước đầu trong vài tuần tới”, tờ Sydney Morning Heraldas dẫn lời Tư lệnh Bruce Hill. Cả hai bên đều “chấp nhận danh sách nóng” những người bị truy nã đang cư trú tại Australia.

Danh sách này được chọn ra từ một bản danh sách dài hơn với “trên dưới 100 người”, tờ Herald dẫn lời Hill. Khối tài sản đang theo dõi lên đến “hàng trăm triệu USD”. Đại diện truyền thông của lực lượng an ninh trên chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Bắc Kinh đã triển khai điệp vụ Săn Cáo hồi tháng 7, một chiến dịch nhằm vào các quan chức tham nhũng vượt biên ra nước ngoài cùng khối tài sản bất hợp pháp, theo truyền thông Trung Quốc. Hơn 100 đối tượng tình nghi từ hơn 40 quốc gia đã bị bắt trở lại Trung Quốc, Southern Weekly đưa tin trích dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công an.

Trong số các quan chức cấp cao, một nhân vật có vai vế được cho rằng đang cư trú tại Australia là ông Cao Nghiêm, cựu giám đốc điều hành Tập đoàn Điện lực Quốc gia, đồng thời là Chủ tịch tỉnh Cát Lâm và sau đó là Bí thư đảng ủy Vân Nam những năm cuối của thập niên 1990.

Báo chí đưa tin ông đào thoát khỏi Trung Quốc năm 2002. Australia hiện đang thực hiện kế hoạch cấp visa cho nhà đầu tư. Chương trình này cho phép những người nhập cư có khả năng đầu tư khoảng 5 triệu đô la Australia trong 4 năm sẽ được cấp thị thực vĩnh viễn.

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao là bà Hoa Xuân Oánh hôm Thứ Hai (20/10) không trực tiếp khẳng định tin trên nhưng lại cho biết, Trung Quốc hoan nghênh sự hợp tác của nước này trong việc bài trừ tham nhũng. “Chính phủ Trung Quốc cương quyết chiến đấu chống tham nhũng và săn tìm những cá nhân đào thoát cùng tài sản bất hợp pháp tại hải ngoại. Quan chức tham nhũng phải được đưa ra trước công lý tại bất cứ nơi nào họ cư trú”, bà Hoa tuyên bố.

Trung Quốc có hiệp ước dẫn độ tại 38 quốc gia, trong đó không có Mỹ, Canada và Australia. Ba quốc gia này trở thành điểm đến lý tưởng cho các tội phạm kinh tế, theo thông tin trước đó. Bà Hoa cũng phát biểu vào tháng trước, Trung Quốc đã kí hiệp ước với 63 quốc gia trong đó có Australia về việc tương trợ tư pháp hoặc dẫn độ.

Thiên Hà, Hàn Mai – Theo SCMP