Tinh Hoa

Trung Quốc nâng cấp tập trận ở biển Đông

Hôm 17/4, cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết Hạm đội Nam Hải của nước này đang diễn tập quân sự ở biển Đông với các phương pháp đã nâng cấp để sát với điều kiện tác chiến thực.

Trung Quốc không nêu rõ vị trí chính xác của cuộc diễn tập ở biển Đông. (Ảnh minh họa)

People’s Daily đưa tin, cuộc diễn tập bắt đầu từ ngày 7/4, bao gồm các phương pháp mới như huấn luyện trong môi trường điện từ. Bài báo còn cho biết, trước đó, hạm đội Nam Hải của Trung Quốc cũng diễn tập trong mọi điều kiện thời tiết, diễn tập ở tầm thấp, tốc độ cao, tầm nhìn thu hẹp để rèn luyện phi công.

Chỉ huy đơn vị Tian Junqing cho hay, kịch bản diễn tập phải phức tạp, môi trường tác chiến phải giống thật, kẻ thù phải nguy hiểm hơn, để hải quân và không quân nước này bám sát với yêu cầu tác chiến thực, tăng cường sức mạnh. Bài báo không đề cập vị trí chính xác của cuộc diễn tập ở biển Đông.

Theo bài báo, các đội sẽ tiếp tục khảo sát những cuộc diễn tập tấn công hàng hải trong 24 giờ, chiến thuật lao tới phòng vệ ở độ cao tối thiểu và các chiến thuật quân sự khác. Các đội cũng sẽ phối hợp với lực lượng cảnh báo sớm trên không, tàu trên biển và hoạt động phòng không trên mặt đất cùng các nhánh khác của quân đội.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết biển Đông, nơi lượng hàng hoá toàn cầu trị giá hơn 5 nghìn tỷ USD được vận chuyển qua mỗi năm. Yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh chồng lấn lên tuyên bố của các nước láng giềng Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia.

Theo VnExpress