Tinh Hoa

Trung Quốc độc chiếm Biển Đông tiến tới thống trị châu Á

Một chuyên gia Mỹ nhận định, Biển Đông là bước đệm để Trung Quốc leo lên đầu và cuối cùng hất cẳng Mỹ để độc chiếm châu Á và sau này là toàn cầu.

Hình ảnh tàu hải chiến Trung Quốc bắn đạn thật trong cuộc tập trận kéo dài 10 ngày trên Biển Đông.

Theo Howard W. French – Giáo sư ngành Báo chí Đại học Columbia (Mỹ), cựu trưởng phân xã Thượng Hải của tờ The New York Times – có thể thấy động cơ của Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông từ nhiều khía cạnh, theo Guardian.

Rất nhiều giả thuyết được đặt ra về động cơ của Trung Quốc khi hung hăng hòng độc chiếm Biển Đông. Trong đó, động cơ lớn nhất của Bắc Kinh ở Biển Đông là hiện thực hóa ước mơ của ông Tập Cận Bình với cái gọi là “Giấc mơ lớn về phục hưng đất nước”.

Giấc mơ này được ngầm hiểu là tham vọng đưa Trung Quốc thành cường quốc số 1 thế giới hay ít nhất cũng phải thống trị châu Á.

Kể từ đó, Bắc Kinh bắt đầu ngang ngược và hung hăng với nhiều nước láng giềng và Mỹ.

Hình ảnh cuộc tập trận trên Biển Đông

Bên cạnh việc ra sức nạo vét biển để xây dựng đảo nhân tạo ở ít nhất 7 địa điểm trên Biển Đông, Trung Quốc cũng đang tăng cường quân đội, đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển. Lực lượng này đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

Dự đoán, đến thập kỷ tới, nó sẽ lớn hơn của Mỹ, Nhật Bản và của tất cả các nước láng giềng Đông Nam Á cộng lại.

Bắc Kinh luôn xem Mỹ, chứ không phải châu Âu hay Nhật Bản, là trở ngại chính để thực hiện những tham vọng trong khu vực cũng như trên thế giới. Nước này sẽ không có cách nào trở thành “kẻ cai trị tối cao” ở Biển Đông một khi Mỹ vẫn còn tự do hoạt động ở Thái Bình Dương.

Và để thênh thang trên con đường thống trị châu Á, Trung Quốc đang cố tỏ ra hung hăng nhằm ‘hất cẳng’ Mỹ ra khỏi Biển Đông để hiện thực hóa giấc mơ từ lâu này.

Hình ảnh cuộc tập trận bắn đạn và tên lửa trên Biển Đông của Trung Quốc.

Trong bối cảnh liên quan, hôm nay (31/7) là ngày thứ 9 Trung Quốc triển khai kế hoạch tập trận lớn tại Biển Đông. Cuộc tập trận quy mô lớn của Bắc Kinh không chỉ thực hiện việc bắn đạn thật mà còn có hàng chục tàu chiến hiện đại nhất được triệu tập.

Với quy mô lớn huy động hàng trăm tàu chiến, máy bay, tên lửa, tàu ngầm, cuộc tập trận kéo dài 10 ngày (23/7 – 1/8) này khiến các chuyên gia và dư luận quốc tế lo ngại.

Theo Ngày Nay Online