Tinh Hoa

Trung Quốc: Dịch cúm H7N9 nghiêm trọng, xuất hiện ca bệnh kháng thuốc 

Tình hình dịch cúm gia cầm H7N9 tại Trung Quốc đang diễn biến nghiêm trọng, đã lây lan tới 17 tỉnh thành, trong đó xuất hiện một số ca bệnh kháng thuốc.

Hiện tại Trung Quốc có 17 tỉnh thành xuất hiện người bị nhiễm virus cúm gia cầm H7N9. (Ảnh: Internet) 

Hiện nay, tình hình dịch cúm gia cầm H7N9 tại Trung Quốc đã trở nên nghiêm trọng, có 17 tỉnh thành xuất hiện người bị nhiễm vius H7N9, trong đó Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây là nghiêm trọng nhất, mấy ngày gần đây có thêm mấy nơi ở Quảng Tây đều xuất hiện ca bệnh. Viện sĩ Zhong Nanshan thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Trung Quốc tiết lộ rằng, gần đây nhất phát hiện ở Quảng Đông có 2 ca bệnh nhiễm virus đột biến kháng thuốc.

Trung Quốc xuất hiện vius cúm gia cầm H7N9 từ năm 2013, nhưng năm nay tình hình dịch bệnh là đáng báo động nhất. Số ca mắc bệnh trong tháng 1 năm nay được phát hiện ở các tỉnh đều cao hơn so với những năm trước. Viện sĩ Zhong Nanshan cho biết, những bệnh nhân được điều trị tích cực tại bệnh viện đều là những ca bệnh nặng, tuy nhiên con số ca bệnh thực tế thì rất khó xác thực. Ông kêu gọi mọi người không nên tiếp xúc với gia cầm sống.

Theo số liệu từ phía chính phủ, từ 13-23/2, tăng tổng cộng 27 ca nhiễm virus H7N9, trong đó có 4 người chết, 17 ca bệnh cho biết đã từng tiếp xúc với gia cầm hoặc từng đi đến chợ bán gia cầm.

Trung tâm phòng chống dịch bệnh ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây có thông báo: “Quảng Tây có 3 trường hợp tử vong. Chỉ cần bạn làm tốt phòng hộ cá nhân, không nên tiếp xúc gia cầm sống, có thể ăn, nhưng phải được nấu chín”.

Viện sĩ Zhong Nanshan còn tiết lộ, gần đây nhất tại Quảng Đông phát hiện có 2 trường hợp nhiễm virus đột biến kháng thuốc, không chỉ biểu hiện bệnh tính cao, mà còn kháng thuốc Tamiflu. Bộ trưởng Y tế Hồng Kông Ko Wing-man bày tỏ lo ngại virus H7N9 đột biến sẽ làm tăng khả năng lây truyền từ người.

Trung tâm phòng chống dịch bệnh thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây thông báo: “Cúm gia cầm kháng thuốc, chỗ chúng ta chưa được kiểm nghiệm, chưa có thống kê, những thứ này bạn cần xem thông báo từ trang web của chính phủ”.

Viện sĩ Zhong Nanshan còn cho biết, những loại gia cầm phát hiện có virus H7N9, sau khi loại virus H7N9 này đột biến, có thể sẽ lây bệnh sang người.

Trung tâm phòng chống dịch bệnh thành phố Phật Sơn, Quảng Đông thông báo: “Trong trường hợp tiếp xúc với gia cầm sống, nguy cơ lây nhiễm rất cao, cần đóng cửa thị trường gia cầm sống, không tiếp xúc với gia cầm. Nếu từng có tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống mà có biểu hiện như sốt, ho, nuốt đau, tốt nhất nên đến bệnh viện để điều trị”.

Theo con số thống kê từ chính phủ Trung Quốc, trong tháng 1 cả nước Trung Quốc có 179 ca nhiễm virus cúm gia cầm H7N9, 79 ca tử vong; từ 1-24/2, tại Quảng Đông có thêm 15 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 3 ca tử vong.

Theo NTDTV