Tinh Hoa

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 6% cho năm 2021

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường công bố mục tiêu trong báo cáo công việc khi khai mạc Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc ngày 5/3.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại phiên khai mạc của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Nikkei Asia cho biết:

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hơn 6% trong năm nay, nhưng cảnh báo về những bất ổn đối với sự phục hồi toàn cầu sau đại dịch COVID-19 khi nước này đặt ra kế hoạch đạt được mục tiêu dài hạn là trở thành một nền kinh tế phát triển vào năm 2035.

Trong một buổi đọc báo cáo công việc của chính phủ hôm thứ Sáu, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói trong phiên họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc sẽ thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 14 đến năm 2025.

Ông Lý nói với 2.900 đại biểu, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình: “Chúng tôi sẽ giữ các chỉ số kinh tế chính trong phạm vi thích hợp, đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm trong điều kiện thực tế”. “Làm như vậy sẽ cho phép chúng tôi đạt được sự phát triển chất lượng cao hơn, hiệu quả hơn, công bằng, bền vững và an toàn.”

Cuộc họp quốc hội hàng năm diễn ra khi các vụ vỡ nợ trái phiếu gia tăng và sự phục hồi tiêu dùng vẫn còn mong manh. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang vướng vào những căng thẳng ngoại giao với Mỹ và các quốc gia khác.

Kế hoạch 5 năm là một phần trong tham vọng của ông Tập nhằm đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2025, mở đường cho việc tăng gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội của đất nước vào năm 2035 từ mức cơ sở năm 2020.

Tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Trung Quốc đạt 10,252 USD vào năm 2019, thấp hơn mốc kinh tế có thu nhập cao của Ngân hàng Thế giới là 12,535 USD.

Trong một diễn biến liên quan, Phát biểu tại Hội nghị Hiệp thương của ĐCSTQ vào hôm qua (4/3), Uông Dương, nhân vật xếp thứ tư trong Thường vụ Bộ Chính trị, cho biết Bắc Kinh sẽ ủng hộ nguyên tắc “những người yêu nước cai trị Hồng Kông” và chỉ những người hết lòng trung thành với ĐCSTQ mới có thể được bầu làm quan chức của chính phủ Hồng Kông. 

Uông Dương cũng tuyên bố rằng cần phải “đoàn kết toàn dân cả trong và ngoài nước để thúc đẩy sự nghiệp thống nhất đất nước và sự nghiệp trẻ hóa đất nước vĩ đại.” Sách lược của Đặng Tiểu Bình đối với Hongkong & Macao gồm 3 bước:

Trước đó, vào ngày 25/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng Trung Quốc đã đạt được thắng lợi toàn diện trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, cho biết 100% người Trung Quốc đã thoát cảnh nghèo cùng cực. Tuy nhiên, tuyên bố này cũng gây nhiều tranh cãi và nghi vấn.

Từ Thức