Tinh Hoa

Trung Quốc đánh bại Mỹ về lượng đơn xin cấp bằng sáng chế trong năm thứ hai liên tiếp

Một xếp hạng của Liên Hợp Quốc công bố hôm thứ Ba cho thấy, Trung Quốc đã chiếm vị trí đầu bảng vào năm 2020 về lượng đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế trong năm thứ hai liên tiếp.

Mọi người đến thăm một gian hàng trong một sự kiện của Huawei ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 3/3/2021. Huawei là nhà sản xuất thiết bị viễn thông là nhà cung cấp bằng sáng chế hàng đầu thế giới. (Ảnh: Rintaro Hosokawa, biên tập viên Nikkei)

Các ứng viên Trung Quốc đã nộp 68.720 yêu cầu cấp bằng sáng chế vào năm ngoái, tăng 16% so với năm 2019, theo dữ liệu từ Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO). Huawei Technologies của Trung Quốc, nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới, vẫn là ứng viên hàng đầu trong năm thứ tư liên tiếp.

Mỹ vẫn ở vị trí thứ hai, với lượng hồ sơ nhích thêm 3% đạt 59.230. Nhật Bản đứng ở vị trí thứ ba, mặc dù giống như Hoa Kỳ, các hồ sơ đăng ký bằng sáng chế đã giảm xuống. Số đơn đã giảm 4% trong năm ngoái xuống còn 50,520.

“Không phải là hồ sơ từ các khu vực truyền thống trên thế giới như Mỹ hay châu Âu giảm đi, mà chỉ là tốc độ tăng tốc đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều ở châu Á”, Daren Tang, Tổng giám đốc WIPO, cho biết trong cuộc họp báo.

Tuy nhiên, Việt Nam, một quốc gia châu Á khác chỉ có lượng đơn đăng ký khiêm tốn là 24 đơn, giảm 10 đơn so với năm ngoái. Một đánh giá khác trong báo cáo này mà vị trí của Việt Nam khả quan hơn là lượng đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế, mà Việt Nam đứng trong top 40, đạt 166 đơn, giảm 23 đơn so với năm trước đó, có lẽ do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu.

Hồ sơ đăng ký bằng sáng chế trên toàn thế giới tăng 4% lên 275.900 đơn – mức cao nhất mọi thời đại. Trong đó dễ thấy nhất là các hồ sơ liên quan đến công nghệ máy tính và truyền thông kỹ thuật số. Các ứng dụng cho thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghệ nghe nhìn khác nói riêng đã tăng 30%.

Từ Thức