Tinh Hoa

Trung Quốc bị tố phá thỏa thuận ngừng bắn của Myanmar với phe nổi dậy

Một quan chức cấp cao thuộc Trung tâm Hòa bình Myanmar vừa cáo buộc Trung Quốc cố tình phá hoại thỏa thuận ngừng bắn của họ với lực lượng nổi dậy dân tộc thiểu số.

Ông Min Zaw Oo phụ trách điều phối các cuộc đàm phán ngừng bắn với lực lượng nổi dậy dân tộc thiểu số.

Thông tin trên được Reuters hôm 8/10 dẫn lời ông Min Zaw Oo cho biết. Đây là một quan chức cấp cao tại Trung tâm Hòa bình Myanmar, vốn phụ trách điều phối các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt những hành động tự phát của các nhóm nổi dậy kể từ khi nước này giành được độc lập năm 1948.

Ông còn nói thêm rằng, Đặc phái viên của Trung Quốc Sun Guoxiang đã tuyên bố rằng 2 nhóm nổi dậy chủ chốt tại Myanmar sẽ không ký vào thỏa thuận hòa bình. Sau khi phát ngôn này được đưa ra hồi tuần trước, chỉ có 8 trong số 15 nhóm nổi dậy được chính phủ Myanmar mời đàm phán, cam kết với thỏa thuận. Theo Reuters, những nhóm không ký vào thỏa thuận là những nhóm từng nhận hỗ trợ của Bắc Kinh. 8 nhóm nói trên dự định ký thỏa thuận đình chiến vào giữa tháng 10.

“Trung Quốc thường nói rằng họ muốn ổn định. Tất nhiên họ muốn ổn định nhưng cũng muốn gây ảnh hưởng đối với các nhóm thiểu số dọc biên giới giữa Trung Quốc và Myanmar” – ông Min Zaw Oo nhận định. Nhà đàm phán này khẳng định rằng ông đã nín nhịn nhiều trước sự can thiệp của Bắc Kinh nhưng đã đến lúc phải lên tiếng.

Ông Min Zaw Oo nhấn mạnh rằng, nước này sẽ mời Nhật Bản và các nước phương Tây làm quan sát viên cho cuộc đàm phán nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ này. Tuy nhiên, phía Trung Quốc phản đối việc này và một số điều khoản trong thỏa thuận hòa bình.

Lựa chọn quan sát viên là một vấn đề nhạy cảm. Trong bối cảnh Trung Quốc và Nhật Bản còn sự cạnh tranh và thậm chí là thù địch, không bất ngờ khi Bắc Kinh có phản ứng như vậy”, chuyên gia phân tích chính trị Richard Horsey, cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc tại Myanmar nhận định.

Trung Quốc bên ngoài nói muốn ổn định, nhưng hành động của họ cho thấy họ muốn gây ảnh hưởng đối với các nhóm thiểu số dọc biên giới giữa Trung Quốc và Myanmar.

Theo Người Lao Động