Tinh Hoa

Trung Quốc âm thầm tăng gấp đôi lính ở Hồng Kông

Các đặc phái viên nước ngoài và các nhà phân tích an ninh cho biết, Trung Quốc đã âm thầm triển khai gấp đôi lực lượng lính đại lục tại Hong Kong. Đây có thể nói là động thái kịch tính nhất từ chính quyền Bắc Kinh nhằm chuẩn bị cho tình trạng bất ổn ở trung tâm tài chính toàn cầu này.

 Xe quân sự đậu trong khuôn viên của Trung tâm thể thao vịnh Thâm Quyến ở Thâm Quyến, Trung Quốc vào ngày 15/8/2019. (Ảnh qua Epoch Times)

Vào tháng trước (8/2019), Bắc Kinh đã bí mật đưa hàng ngàn binh lính vào thành phố yên bình này kể từ khi cuộc biểu tình dần nóng lên từ tháng Sáu. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã mô tả động thái này là một đợt ‘thay’ lính của Trung Quốc từ sau khi Hong Kong được Anh trao trả vào năm 1997.

Một tháng sau, 7 đặc phái viên châu Á và phương Tây đã nói với Reuters rằng họ chắc chắn việc Trung Quốc triển khai lính vào cuối tháng 8 không phải là theo hình thứcluân phiên lính theo thường lệ mà nhằm tăng cường lực lượng quân sự. 3 trong số các đặc phái viên cho biết số lượng binh lính Trung Quốc tại Hong Kong đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi các cuộc biểu tình xảy ra vào tháng 6. Trước đó thì số lượng lính đại lục ở Hong Kong chỉ ở mức 3.000-5.000 người nhưng bây giờ đã dao động từ 10.000-12.000 lính.

Do đó, các đặc phái viên tin rằng, Trung Quốc hiện đã tập hợp lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) cùng các binh lính và thiết bị chống bạo động khác ở Hong Kong với số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

5 trong số các nhà ngoại giao cũng cho hay, lực lượng được tăng cường bao gồm các bộ phận của Cảnh sát vũ trang nhân dân (PAP), một lượng chống bạo động bán quân sự tại đại lục và lực lượng an ninh nội bộ dưới sự chỉ huy riêng của PLA. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, sự hiện diện của PAP tại Hong Kong vẫn chưa được công khai.

Reuters đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Bộ Thông tin Hội đồng Nhà nước và Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Ma Cao để hỏi về vấn đề này, tuy nhiên đã không nhận được câu trả lời. Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga và đơn vị PLA tại Hong Kong cũng từ chối bình luận. 

Chia sẻ với Reuters, một phát ngôn viên của cảnh sát Hong Kong cho hay, lực lượng cảnh sát “đã đủ khả năng duy trì luật pháp và trật tự cũng như quyết tâm khôi phục an toàn công cộng ở Hong Kong”.

Các phóng viên của Reuters đã theo dõi hoạt động gia tăng lính tại 17 căn cứ của PLA trên khắp thành phố Hong Kong, quận Cửu Long và vùng Tân Giới, và nhận thấy hầu hết các căn cứ này đều được tiếp quản theo thỏa thuận với Anh khi bàn giao Hong Kong vào năm 1997.

Video: Trung Quốc đưa lính vào Hong Kong

Một số nhà phân tích nước ngoài cho biết sự tăng cường lực lượng quân sự của Trung Quốc vào Hong Kong lớn hơn nhiều so với dự kiến.

Chính phủ dường như đã lên sẵn kế hoạch dự phòng nhằm xử lý các sự cố có thể xảy ra, chẳng hạn như sự thất bại hoàn toàn của cảnh sát Hong Kong”, Alexander Neill, nhà phân tích bảo mật an ninh tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế có trụ sở tại Singapore cho biết.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)