Tinh Hoa

Trump sẽ tiết lộ sự tồn tại của người ngoài hành tinh trong năm 2017?

Những người tin vào sự sống ngoài Trái Đất đang hy vọng việc tạo áp lực với Donald Trump sẽ khiến ông trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên phá vỡ “lệnh cấm sự thật” và tiết lộ nó trong năm 2017.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiết lộ sự tồn tại của người ngoài hành tinh trong năm 2017.

Các nhà lý thuyết ấm mưu tin rằng người ngoài hành tinh không những tồn tại mà còn ghé thăm Trái Đất, thậm chí gặp các nhà lãnh đạo trên thế giới sau lưng chúng ta.

Họ cho rằng các cuộc gặp bí mật này bị giữ kín với công chúng vì lo ngại ảnh hưởng đến tôn giáo và pháp luật.

Trong nhiều năm qua, một phong trào đã kêu gọi chính phủ các nước trên thế giới giải mật tài liệu và công bố sự thật về người ngoài hành tinh. Hiện chiến dịch này đã thành lập trang Disclosure Activists.

Tiến sĩ Lisa Galarneau và Russell Calka lên kế hoạch tiếp cận việc tiết lộ sự hiện diện của trí thông minh ngoài Trái Đất từ một “nền tảng mạnh mẽ và đa cấp”, bằng cách cố gắng báo cáo trên phương tiện truyền thông chính thống.

Trong một tuyên bố trên trang Disclosure Activists, Calka cho biết: “Tôi đã đi đến kết luận cuối cùng rằng điều duy nhất cứu hành tinh này khỏi sự tự hủy diệt và cho phép nhân loại thúc đấy phát triển trong các ngôi sao là chính thức xác nhận về sự tồn tại của người ngoài hành tinh“.

Tiến sĩ Galarneau thậm chí tin rằng người ngoài hành tinh đã giao công nghệ tiên tiến cho các nhà lãnh đạo, bao gồm cả cách tạo ra điện vô giá, nhưng giấu kín với công chúng để các ông trùm kinh doanh vẫn có thể khai thác nhiên liệu hóa thạch.

Bà nói thêm, “chúng ta biết rằng các phi thuyền ngoài Trái Đất đã bị dùng kỹ thuật đảo ngược (một quá trình nơi một sản phẩm được mổ xẻ theo cách ta có thể lấy được các chi tiết bên trong của nó), các chương trình quân sự và không gian của chúng ta đã có phi thuyền riêng“.

Hai chuyên gia này hy vọng tính cá biệt của Tổng thống Trump sẽ khiến ông trở thành tổng thống đầu tiên phá vỡ “lệnh cấm sự thật”. Tuy nhiên, ngoài việc gây sức ép với chính phủ Mỹ, họ còn lập bản kiến nghị và sẽ gửi đến Liên Hợp Quốc cùng chính phủ của 49 nước khác.

Đây không phải nhóm đầu tiên kêu gọi công bố tài liệu về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Nhóm Paradigm Research cũng đấu tranh yêu cấu tiết lộ thông tin trên trong nhiều năm nhưng đến nay vẫn không thành công.

Iris, theo Express