Trump cảnh báo: Mỹ đối mặt nguy cơ chiến tranh hạt nhân với Trung, Nga

30/05/22, 10:29 Thế giới

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Mỹ hiện đang đối mặt với mối đe dọa chiến tranh hạt nhân chưa từng có, nhưng Mỹ có đủ sức mạnh và sự sẵn sàng để đáp trả.

Vào đầu tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với người dẫn chương trình radio kênh bảo thủ – John Fredericks, khi được hỏi về cuộc bầu cử sơ bộ giữa nhiệm kỳ năm nay của Hoa Kỳ – cụ thể là cuộc bầu cử sơ bộ vào thứ ba (ngày 24/5) ở Georgia, cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và tình trạng của đất nước dưới thời Biden. Trump đã đưa ra một bình luận gây sốc như sau:  “Đất nước của chúng ta có lẽ chưa bao giờ tồi tệ hơn. Tôi nghĩ chúng ta đang đứng trước nguy cơ lớn nhất của một cuộc chiến tranh hạt nhân.” 

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, vào ngày 11/11/2017. (Ảnh: JORGE SILVA / AFP qua Getty Images)

Khủng hoảng chiến tranh hạt nhân tiếp tục nổi lên

Lần cuối cùng vũ khí hạt nhân được sử dụng trong một cuộc chiến là vào cuối Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ đã thả bom hạt nhân vào Nhật Bản – quốc gia đang ở trong tình trạng hiếu chiến. Kể từ đó đã có những giai đoạn căng thẳng gia tăng đáng chú ý giữa các cường quốc hạt nhân, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba giữa Hoa Kỳ và Liên Xô năm 1962.

Hiện tại, Ukraine đang kiên quyết chống lại sự xâm lược và tấn công của Nga, Mỹ và nhiều nước phương Tây khác đã đoàn kết hỗ trợ Ukraine, điều này gây ra lo ngại lớn về việc Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để thực hiện nhiều cuộc tấn công hạt nhân khác.

Trong số đó, cựu Chủ tịch Hội đồng, Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đô đốc đã nghỉ hưu – Mike Mullen, cuối tuần trước cảnh báo Mỹ nên chuẩn bị cho “khả năng” Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

Các nhà chức trách Nga đã liên tục đưa ra các lời đe dọa hạt nhân và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho các lực lượng chiến tranh hạt nhân của nước này trong tình trạng phòng bị cao độ ngay sau khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược vào ngày 24/2.

Ngoài ra, vào đầu tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại – Biden, đã tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự nếu chính quyền Trung Quốc xâm lược bằng vũ lực, làm tăng thêm lo ngại của Hoa Kỳ về một cuộc đối đầu liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Lúc Trump đương quyền cũng đã có những thời điểm căng thẳng về xung đột hạt nhân. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, đối với đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên, Trump luôn cứng rắn đáp trả cảnh báo, nói rằng nếu Triều Tiên dám sử dụng vũ khí hạt nhân, ắt phải hứng chịu “lửa và cơn thịnh nộ” từ Hoa Kỳ. Từ đó, Trump lên kế hoạch kiềm chế chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Mối đe dọa chiến tranh hạt nhân từ Nga và Bắc Kinh, Trump ‘không mong đợi’ nhưng đủ để đối phó

Trump nói trên chương trình rằng từ trước đến này ông không bao giờ nghĩ tới mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đang rình rập. Nhưng hiện tại “chúng ta đang đứng trước nguy cơ lớn nhất của chiến tranh hạt nhân, và đó là nguy hiểm rất lớn”. Đồng thời chỉ ra lý do: “Chúng ta không còn là một quốc gia được người khác tôn kính nữa.”

Trump đã mở rộng bình luận của mình trong một bài đăng trên tài khoản mạng xã hội ‘Truth Social’ của mình: “Trong những tưởng tượng điên cuồng nhất của tôi, chưa bao giờ tôi tưởng tượng rằng Hoa Kỳ sẽ tham gia vào một cuộc chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, giờ đây (chiến tranh hạt nhân) có nhiều khả năng xảy ra hơn là không thể, do các nhà lãnh đạo của chúng ta đã lựa chọn những từ ngữ rất kém.”

Trump nhắc lại rằng nếu ông là tổng thống Hoa Kỳ, sẽ không có chiến tranh Nga-Ukraine, và sẽ không có chiến tranh hạt nhân. Nhưng ông nói rằng Mỹ vẫn có khả năng đối phó với một cuộc chiến tranh hạt nhân, ngay cả khi ông dự đoán rằng ĐCSTQ có thể là chế độ tiếp theo đưa ra mối đe dọa hạt nhân.

Trump nói: “Chiến tranh Nga – Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra dưới thời chính quyền Trump”. “Bây giờ (Hoa Kỳ) có ít ‘quân bài’ hơn để đi, nhưng vẫn còn rất nhiều ‘quân bài’ để đánh”. “Tiếp theo chính là ĐCSTQ.”

Tử Vi (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x