Tinh Hoa

Trồng rừng trên diện rộng bằng… máy bay ném bom

Để đối phó với tình trạng thất thoát rừng trên diện rộng đang xảy ra trên toàn thế giới ‘Seed bombing’, gọi nôm na là ném bom gieo hạt là một phương pháp trồng rừng mới đang được nghiên cứu đưa vào áp dụng.

Tải vận C-130 từng tham chiến ở Việt Nam, vẫn tiếp tục đang được Mỹ sử dụng và phát triển cho mục đích quân – dân sự.

Phương pháp ném bom gieo hạt giống này từng được biết đến trong các dịp hiếm hoi người ta muốn phủ kín các khu vực đồi trọc, rừng bị sa mạc hóa, hay các khu vực khó tiếp cận.

Các vận tải cơ từng tham gia trong chiến tranh, nổi tiếng như chiếc C-130 có thể thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ này và gieo trồng được đến hơn 900.000 mầm non một ngày, con số mà nếu thực hiện bằng tay thì rất tốn nhân lực và còn phải mất hàng năm trời mới xong.

Cụ thể là các hạt giống hay mầm non sẽ được bó vào các bọc đất ẩm, vo tròn lại, sau đó chúng được đưa vào hệ thống tương tự như ném bom trải thảm theo tọa độ trên máy bay, rồi được phi công hay máy bay không người lái đưa đến những vị trí cần gieo trồng, lấy độ cao thích hợp và tung các gói đất ra.

Ưu điểm của phương pháp là tiết kiệm thời gian và chi phí gieo trồng, nhưng tỉ lệ thất thoát có thể cao hơn so với phương pháp trồng thủ công truyền thống. Chương trình đang được xúc tiến bởi một số tổ chức mà đi đầu là hãng hàng không Lockheed Martin.

‘Seed bombing’ có thể được áp dụng rộng rãi tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng không dễ để có thể sở hữu những máy bay ‘khủng’ cỡ C-130 để trợ giúp cho việc này ở một số quốc gia còn chậm phát triển.

Bruce Phan, theo ThinkingHumanity