Tinh Hoa

Trồng cây cảnh nhỏ trong nhà hay văn phòng theo những bước đơn giản

Thông thường khi ăn trái cây hay rau quả chúng ta thường vứt những hạt giống đi, nhưng lần tới bạn hãy giữa lại những hạt giống và bắt đầu tạo một khu vườn nhỏ cho riêng mình.

Hãy giữ lại hạt sau khi ăn trái cây hay rau quả và tạo ra khu vườn nhỏ của riêng mình. (Ảnh: trlvlqueen via Compfight cc)

Làm vậy không chỉ cung cấp cho bạn một số loại trái cây hay rau quả tốt mà còn sẽ tạo ra một cảm giác thư thái trong nhà hay trong văn phòng làm việc. Dưới đây là một số lời khuyên về cách bắt đầu trồng một số hạt nhất định.

Hạt táo

Chọn ra một số hạt táo, rửa sạch chúng và đặt chúng trong một hộp nhỏ trên một chiếc khăn giấy.


(Ảnh: weixin)

Dùng một chiếc khăn giấy phủ lên chúng và phun nước.


(Ảnh: weixin)

Sau ba ngày, một rễ trắng sẽ phát triển ra. Lúc này, hãy chôn hạt giống trong đất.


(Ảnh: weixin)

Ngay sau đó, một khu vườn nhỏ sẽ xuất hiện.


Những chồi táo đã mọc lên. (Ảnh: weixin)

Bạn có thể dùng cùng một phương pháp để trồng cây trong chậu bằng cách sử dụng những hạt giống của một loại cây nhãn (tương tự như cây vải thiều), chanh, thanh long, bưởi, v..v..


Những hạt nhãn nảy mầm. (Ảnh: weixin)


Hạt chanh nảy mầm (Ảnh: weixin)

2. Khoai lang trong lọ

Chèn ba cây tăm vào giữa một củ khoai lang và sau đó đưa khoai lang vào trong một ly nước. Bằng cách này, nước sẽ ngập đến nửa củ khoai lang. Sau khi lá phát triển, bạn có thể sửa sang chúng để trang trí, hay thu hoạch để nấu ăn bởi vì chúng phát triển khá nhanh chóng.


Khoai lang trong nước. (Image: weixin)


Khoai lang nảy mầm. (Image: weixin)


Lá khoai lang (Image: weixin)

Vì vậy, đừng ném những hạt cây mà hãy tạo khu vườn nhỏ cho riêng mình và gặt hái những lợi ích sức khỏe.

Thanh Phong dịch từ Vision Times