Tinh Hoa

Triều Tiên đòi thả các nghi phạm trong vụ ám sát Kim Jong-nam

Hôm 22/2, Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia khẳng định 3 nghi phạm trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam ở sân bay ngày 13/2 “bị bắt giữ mà không có lý do” cần được thả ngay lập tức.

Nghi phạm mang hộ chiếu Việt Nam tên Doan Thi Huong (trái) và nghi phạm Indonesia Siti Aisyah.

Hai người phụ nữ quốc tịch Đông Nam Á và một người đàn ông Triều Tiên đã “bị bắt giữ mà không có lý do”, thông cáo của Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia viết.

Cơ quan đại diện ngoại giao của Triều Tiên tại Kuala Lumpur bày tỏ mong muốn 3 nghi phạm đang bị giam giữ bởi cảnh sát Malaysia sẽ được trả tự do sớm. Cảnh sát Malaysia cũng quyết định điều tra vụ việc rò rỉ video từ máy quay an ninh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2.

Cũng trong thông cáo báo chí này, Đại sứ quán Triều Tiên khẳng định dung dịch được sử dụng trong “trò chơi khăm” ngày 13/2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 không phải chất độc và nạn nhân đã qua đời do nguyên nhân khác.

Phía Triều Tiên lên tiếng chỉ trích Malaysia vì “vi phạm luật quốc tế và cấu kết” với Hàn Quốc khi công bố thông tin về cái chết của “công dân Triều Tiên” mà chưa có sự xác nhận từ Bình Nhưỡng.

Trong quá trình điều tra cái chết của ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 vào ngày 13/2, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 4 nghi phạm, gồm một người Malaysia và 3 người mang hộ chiếu Triều Tiên, Indonesia, Việt Nam. Nhà chức trách cũng truy nã 4 công dân Triều Tiên khác đang bỏ trốn.

Theo Zing