Tinh Hoa

TQ: “Quả cầu lửa” từ trên trời rơi xuống, nhân gian sắp có biến?

Tối ngày 15/12/2022, một quả cầu lửa không xác định xuất hiện trên bầu trời Hàng Châu, Trung Quốc nghi là thiên thạch rơi xuống.

Theo truyền thống Trung Quốc, khi thiên thạch từ trên trời rơi xuống, nhân gian sẽ có biến. (Ảnh minh họa qua The Sun)

Theo truyền thông đại lục, vào tối ngày 15, cư dân mạng đã quay được cảnh một quả cầu lửa không xác định xuất hiện trên bầu trời Hàng Châu. Người ta nghi ngờ rằng một thiên thạch đã rơi xuống và nhiều người đã chứng kiến ​​​​điều đó tại hiện trường.

Video ‘quả cầu lửa’ người dân quay lại được:

Cư dân mạng cho biết, vào khoảng 18h, một “quả cầu lửa” sáng rực bầu trời.

Một cư dân mạng ở Hàng Châu cũng nói rằng khi nhìn quả cầu lửa này, “ánh sáng mạnh vô cùng chói mắt”.

Một người dân Tiêu Sơn cho biết: “Khi đang lái xe trên đường ở vị trí cao, một vật thể rất sáng đã ập xuống.”

Một cư dân mạng cho biết bạn bè của anh ấy ở Kim Hoa cũng nhìn thấy “quả cầu lửa” này, và khung cửa ở trong nhà cũng có rung lắc. “Bầu trời tối trở nên rất sáng trong một lúc, và sau đó có một vụ nổ lớn.”

Ông Trần, một người dân ở làng Thành Đầu, Đàn Khê, Phổ Giang, Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, cho biết: Thiên thạch rơi xuống làng Thành Đầu và đập vào con đường bê tông trước nhà của một nông dân trong làng, tạo ra một hố sâu 6-7cm, may mà không có ai bị thương.

Bà Mao ở Phổ Giang cho biết: “Âm thanh lớn đến nỗi những cánh cửa gỗ ở quê tôi rung chuyển”. Ông Phó, một người dân Phổ Giang khác, nói: “Một thứ rất sáng bay qua, và phải mất khoảng 20 giây để nghe thấy âm thanh rung chuyển.”

Đài truyền hình Hàng Châu đưa tin, Tần Hồng Dực – giám đốc Hiệp hội Thiên văn Chiết Giang, phán đoán đây là một quả cầu lửa có độ sáng vượt quá trăng tròn, và nó có thể được hình thành bởi mưa sao băng Geminid.

Theo truyền thống Trung Quốc, khi thiên thạch từ trên trời rơi xuống, nhân gian sẽ có biến. Năm 1976, một trận mưa thiên thạch rơi xuống Cát Lâm, Chu Ân Lai, Chu Đức và Mao Trạch Đông, 3 nhân vật chủ chốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc qua đời; cùng năm đó, xuất hiện trận động đất Đường Sơn giết chết hàng trăm nghìn người.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)