Tinh Hoa

TQ hoan nghênh cao ủy LHQ thăm Tân Cương, miễn không “điều tra tội ác chưa được chứng minh”

Chính quyền Trung Quốc khẳng định sẽ “luôn chào đón” Cao ủy Liên hợp quốc Michelle Bachelet đến Tân Cương, sau khi bà tuyên bố người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam giữ tùy tiện và đối xử tệ bạc tại khu tự trị. 

Những người biểu tình dân tộc thiểu số tham gia một cuộc biểu tình chống lại Trung quốc, ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1 tháng 10 năm 2020. (Ảnh: Reuters / Murad Sezer)

Tuyên bố được phái đoàn Trung Quốc Đưa ra hôm thứ Ba, gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva nhằm phản hồi lại khẳng định của bà Bachelet khi cho rằng cần phải tiến hành một cuộc điều tra độc lập về những cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ.

Các nhà chức trách Trung Quốc đề xuất sẽ tạo cơ hội giúp vị cao ủy đến thăm Tân Cương, nhưng cảnh báo rằng chuyến đi này phải được thực hiện với mục đích “hợp tác” chứ không phải là một phần của “cuộc điều tra tội ác chưa được chứng minh”.

“Cánh cửa tới Tân Cương luôn rộng mở, chúng tôi chào đón vị cao ủy đến thăm Tân Cương”

Trung Quốc đã phải đối mặt với chỉ trích từ các cơ quan quốc tế, bao gồm cả Liên Hợp Quốc, về các cáo buộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ trên khắp đất nước, trong đó nhiều nhận định cho rằng nhóm thiểu số tôn giáo này đang là đối tượng phải đối mặt với các hạn chế về quyền tự do dân sự và chính trị.

Khẳng định của bà Bachelet vào thứ Sáu vừa qua dựa trên các báo cáo về việc giam giữ tùy tiện, ngược đãi và cưỡng bức lao động đối với người Duy Ngô Nhĩ, trích dẫn đây là những “thông tin thuộc phạm vi công cộng”. Bà kêu gọi tiến hành một “điều tra độc lập và toàn diện” về tình hình tại khu tự trị.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc công khai đưa ra lời mời tới cao ủy Liên Hợp Quốc. Tháng 6/2019, Chen Xu, đại sứ Trung Quốc tại Geneva, khẳng định bà Bachelet sẽ được hoan nghênh khi “đến thăm Trung Quốc, bao gồm cả một chuyến đi đến Tân Cương, để tận mắt xác thực”. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có chuyến thăm nào được tiến hành.

Từ Thức