Tinh Hoa

TP.HCM: Không đội mũ bảo hiểm, thanh niên trốn chạy CSGT gây tai nạn khiến 2 cháu bé thương vong

Tiến và Nhân điều khiển xe máy lưu thông trên đường nhưng không đội nón bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe. Trên đường đi do thấy có Cảnh sát đang tuần tra kiểm soát nên cả 2 lo sợ bị bắt, tăng ga nhằm bỏ chạy thì gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến 1 bé 4 tuổi tử vong, 1 bé 7 tuổi bị thương nặng.

Công an khám nghiệm hiện trường 1 vụ tai nạn trước đó. (Ảnh qua doanhnghieptiepthi)

Ngày 16/3, thông tin từ Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết, hiện đơn vị đang thụ lý vụ “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dẫn đến 1 người chết, 1 người bị thương.

Báo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, trước đó vào khoảng 21 giờ 15 ngày 19/2, Trương Văn Tiến (SN 1992) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Thành Nhân (SN 2002, cả 2 cùng trú tại huyện Củ Chi) lưu thông trên đường Ông Ích Đường, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Khi đi đến trước số nhà 35E, KP.3, thị trấn Củ Chi thì xảy ra va chạm với 2 cháu là N.Đ.N. (SN 2017) và cháu M.Đ.P.H. (SN 2004, cùng trú tại huyện Củ Chi). Cú va chạm mạnh khiến cháu N. tử vong tại chỗ, cháu H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng.

Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, Tiến và Nhân khai nhận toàn bộ sự việc, tối cùng ngày xảy ra tai nạn, cả 2 đi xe máy lưu thông trên đường nhưng không đội nón bảo hiểm và không có gương chiếu hậu. Trên đường đi cả 2 thấy phía trước có Cảnh sát đang tuần tra kiểm soát nên lo sợ.

Lúc này Tiến tăng ga nhằm bỏ chạy, không làm chủ được tốc độ nên đã gây ra vụ tai nạn thương tâm trên. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, Tiến không có giấy phép lái xe.

Yên Yên (t/h)