Tinh Hoa

TP. HCM: Hơn 11.000 người Hàn Quốc đang cư trú ở quận 7

Theo thông tin từ Chủ tịch UBND quận 7 (TP. HCM), hiện trên địa bàn quận 7 có 11.061 người Hàn Quốc tạm trú, lưu trú. Trong đó, có 169 doanh nghiệp sử dụng lao động người Hàn Quốc, 01 trường học Hàn Quốc với 54 giáo viên và 1.905 học sinh. 

Vào chiều ngày 25/2 vừa qua, tại UBND TP. HCM đã diễn ra cuộc họp các thành viên của Ban chỉ đạo và Tổ thư ký phòng chống dịch bệnh virus Corona (Covid-19).

Báo cáo tại cuộc họp, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận 7 cho biết, tính đến 16h ngày 25/2, trên địa bàn quận 7 có 11.061 người Hàn Quốc tạm trú, lưu trú. Trong đó, có 01 trường học Hàn Quốc, 54 giáo viên với 1.905 học sinh. 

Ngoài ra, tại quận 7 còn có 126 doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc, 08 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Khu chế xuất Tân Thuận, 169 doanh nghiệp có lao động người Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch UBND quận 7 Bùi Thị Ngọc Hiếu cho biết có hơn 11.000 người Hàn Quốc trên địa bàn. (Ảnh qua dantri.com.vn)

Bà Hiếu cho biết thêm, tính đến ngày 25/2, tại quận 7 có tổng cộng 146 người đã được giám sát kiểm dịch, trong đó 39 người mang quốc tịch Việt Nam, 104 người mang quốc tịch Trung Quốc, 03 người mang các quốc tịch khác. Hiện 132 người đã hết thời gian giám sát, 14 người còn lại đang trong thời gian giám sát 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 

Người Hàn Quốc ở khu chung cư Sky Garden (quận 7, TP.HCM). (Ảnh: Quang Huy)

Vào ngày 10/2 trước đó, quận 7 đã tổ chức thực hiện khu cách ly tập trung. Ngay sau đó đã tiếp nhận 13 người đến cách ly. Những người này không bắt buộc phải cách ly tập trung nhưng họ tự nguyện xin vào để được cách ly.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, tình hình dịch bệnh đang diễn phức tạp, thế giới mỗi ngày càng thêm khiếp sợ. Tâm dịch ở Trung Quốc nay đã chuyển sang Hàn Quốc. 

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp tối 25/2. (Ảnh: Trung Sơn)

Ông Phong nhắc lại câu chuyện lây nhiễm của ca số 31 tại Hàn Quốc để nhấn mạnh sự lây lan mạnh của dịch bệnh Covid-19. 

Theo ông Phong, hiện thành phố có 900 giường bệnh để cách ly, điều trị bệnh nhân nhiễm virus Corona (Covid-19). Với 322 phường xã trên địa bàn, giả định mỗi nơi 3 người nhiễm bệnh thì đã có khoảng 1.000 người phải cách ly điều trị.

“Con số này thật sự quá tải đối với thành phố. Chưa kể mỗi ca lây nhiễm cần khoảng 20 ngày điều trị, mỗi ngày cần 12 bác sĩ và điều dưỡng cho một người bệnh. Vậy với 1.000 ca bệnh thì không tìm đâu ra 12.000 bác sĩ, y tá để điều trị. Đây là giới hạn đỏ, vượt qua là vỡ trận ngay”, ông Phong cho biết.

Từ Nguyên (t/h)