Tinh Hoa

TP. HCM: Hàng loạt Flycam bị bắn rơi khi quay cảnh bắn pháo hoa chào đón năm mới

Tối 31/12, trong khi quay lại cảnh bắn pháo hoa chào đón năm mới tại TP HCM, nhiều thiết bị bay, drone, flycam đã bị bắn hạ bởi thiết bị áp chế máy bay không người lái, có tên gọi là CA-18.

Nhiều thông tin tìm flycam bị bắn rơi khi đang quay cảnh pháo hoa tại TP HCM xuất hiện trên Facebook. (Ảnh qua nld.com.vn)

Theo đó, sáng 1/1, trong nhiều hội nhóm về flycam trên mạng xã hội Facebook xuất hiện những chia sẻ về các tình huống mất flycam không hiểu lý do khi đang quay cảnh pháo hoa tại TP. HCM.

Tài khoản Đặng Văn Hải đăng tải: “Tối qua, ông bạn mình bay tại Landmark 81 bị rụng 1 em Mavic 2 pro, hôm nay cần mua 1 con mới để đi làm”.

Tài khoản Khánh Hưng Nguyễn cho biết: “Chiếc Dji mavic mini, thẻ nhớ samsung 32gb của mình mới rụng ở Trần Não tối hôm qua. Bác nào có được thì xin được hậu tạ để rước em nó về nhé”

“Hôm qua, tớ an toàn vì đi ngủ”, một tài khoản khác với tên Aaron Dung viết.

Theo tìm hiểu, các flycam bị bắn hạ bởi thiết bị áp chế máy bay không người lái, có tên gọi là CA-18, do Học viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu và chế tạo. Đây là một trong những công cụ áp chế được thiết kế để tối ưu hoá khả năng hoạt động phá sóng với các thiết bị flycam thịnh hành ngày nay trên thị trường. 

Thiết bị có trọng lượng chiến đấu chỉ khoảng 12kg, CA-18 hoạt động áp chế ở ba dải tần gồm: dải GPS, dải điều khiển và dải truyền dữ liệu số. 

Để hỗ trợ cho áp chế mục tiêu bay nhanh và chính xác hơn, thiết bị CA-18 còn được tích hợp thêm cả thiết bị ngắm bắn điện tử. Ngoài ra, thiết bị có hỗ trợ quan sát mục tiêu bằng ống nhòm quang học và phân tích phổ vô tuyến.

Thiết bị áp chế máy bay không người lái hoặc flycam CA-18 được sử dụng để bắn hạ flycam khi quay cảnh pháo hoa tại TP HCM. (Ảnh qua 24h.com.vn)

Theo đó, thiết bị này có khả năng chế tạo tín hiệu vô tuyến điều khiển, truyền hình ảnh và định vị vô tuyến của drone, như làm gián đoạn tín hiệu định vị và hình ảnh từ mục tiêu bay về thiết bị điều khiển bên dưới mặt đất.

Trong các tình huống cụ thể CA-18 có thể sử dụng để buộc hạ cánh và thu giữ drone, buộc chúng bay về vị trí xuất phát để phát hiện đối tượng điều khiển bên dưới mặt đất.

Ngoài ra, thiết bị này có thể chặn mục tiêu bay không cho bay vào các mục tiêu đang được bảo vệ hoặc vùng cấm bay xung quanh mục tiêu cần bảo vệ. Trong một số điều kiện, CA-18 còn có thể chế áp cùng lúc nhiều mục tiêu bay trên một hướng.

Trước đó, theo thông báo thông báo số 416/TB-VPCP của chính phủ, từ ngày 9/12, các cá nhân, tổ chức hữu flycam, máy bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ phải đăng ký, khai báo tại công an địa phương và chỉ được bay trong khu vực quy định.

Cùng với thông báo của chính phủ, Bộ Quốc phòng cũng đã ban hành chỉ thị cấm phương tiện bay không người lái hoạt động tại các sân bay và khu vực lân cận trong phạm vi 8 km tính từ ranh giới cảng hàng không, sân bay trở ra.

Bán kính cấm bay flycam có thể bao trùm cả thành phố đối với những sân bay nằm trong đô thị. Trường hợp của TP.HCM, toàn bộ các quận Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Phú Nhuận… sẽ nằm trong phạm vi cấm bay flycam tính từ Tân Sơn Nhất.

Từ Nguyên (t/h)