Tinh Hoa

TP.HCM: CSGT sẽ gắn camera để người dân không đưa hối lộ, đảm bảo việc xử lý vi phạm

Đại diện phòng CSGT đường bộ – đường sắt PC08, Công an TP.HCM nhận định rằng việc CSGT đeo camera khi xử lý vi phạm sẽ hạn chế được việc người dân đưa hối lộ khi vi phạm vì e dè, sợ bị ghi hình…

CSGT đeo camera khi làm nhiệm vụ tại TP.HCM. (Ảnh qua thanhnien)

Cụ thể, đại diện phòng CSGT cho biết, việc gắn camera trước ngực giúp cho lực lượng CSGT có thể ghi hình chính xác các trường hợp vi phạm, hạn chế người vi phạm không thừa nhận hoặc lẩn trốn khi bị phát hiện, góp phần giảm bớt các trường hợp vi phạm nhưng chống đối lại lực lượng CSGT.

Gắn camera thổi phạt để người dân không đưa hối lộ

Đặc biệt là sẽ hạn chế tình trạng đưa hối lộ bởi dù có tâm lý sợ phiền hà, rắc rối vì tốn thời gian thực hiện việc xử phạt nhưng chỉ cần thấy camera được trang bị cho lực lượng CSGT thì người vi phạm sẽ e dè, hạn chế hơn vì tâm lý sợ bị ghi hình và vi phạm pháp luật với hành vi đưa hối lộ.

Ngoài ra, việc gắn camera này cũng nhằm mục đích theo dõi, giám sát và xác định được trách nhiệm của lực lượng CSGT khi thi hành công vụ. Và đây cũng là việc làm phù hợp với Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. 

CSGT đeo camera trước ngực khi làm nhiệm vụ. (Ảnh qua thanhnien)

Theo đó, các hình ảnh được ghi nhận từ các camera này sẽ được chính các đơn vị quản lý, lưu trữ tại đơn vị mình để làm tư liệu hoặc làm chứng cứ phục vụ cho công tác xử lý vi phạm.

‘Camera chỉ là công cụ hỗ trợ. Tiêu cực hay không là do tâm người’

Trước chia sẻ của đại diện Phòng CSGT PC08, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ việc lắp camera giám sát trên. “Đầu tư vào camera phạt xe là một vốn bốn lời, điều này đáng ra phải làm từ lâu rồi. Đề nghị dùng camera phạt luôn mấy người xả rác, tiểu đại tiện ngoài đường” hay “Rất ủng hộ việc trang bị camera cho toàn bộ lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Bên cạnh giúp lực lượng này làm việc nghiêm túc và giữ được hình ảnh trong nhân dân, việc gắn camera còn giúp hạn chế tình trạng vi phạm giao thông của người dân…” là một số nhận định của các độc giả.

Hình ảnh CSGT nhận hối lộ. (Ảnh qua tienphong)

Bên cạnh đó vẫn có một số ý kiến trái chiều, cho rằng việc người dân lúc nào cũng e dè xin xỏ, năn nỉ được bỏ qua lỗi vi phạm bằng cách hối lộ là được một số người gợi ý chứ không ai muốn mất tiền…

Có độc giả còn cho rằng mắt người còn chưa thấy cầm tiền đưa trực tiếp CSGT nữa là camera, tiền họ nhét trong giấy tờ cảnh sát tự lấy nhé”. Đồng quan điểm trên, độc giả Nguyễn Văn bút cũng khẳng định: “Camera chỉ là một công cụ hỗ trợ. Còn tiêu cực hay không là do cái tâm của con người”…

Vũ Tuấn (t/h)