Tinh Hoa

Tổng thống Trump: Tôi sẽ không bao giờ theo chủ nghĩa xã hội

GOODYEAR, ARIZONA - OCTOBER 28: U.S. President Donald Trump arrives for a campaign rally at Phoenix Goodyear Airport October 28, 2020 in Goodyear, Arizona. With less than a week until Election Day, Trump and his opponent, Democratic presidential nominee Joe Biden, are campaigning across the country. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Ngày 28/10, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” tại Arizona. Đây là một bài phát biểu khá đặc biệt, trong đó vị Tổng thống đã nói một câu khiến khiến chính quyền Bắc Kinh khá không hài lòng.

Đến Arizona lần này là chuyến thăm thứ bảy của Tổng thống Trump trong năm 2020, để kêu gọi những người ủng hộ ở bang chiến trường trọng yếu này bỏ phiếu cho ông và Phó Tổng thống Pence.

Ngày 28/10, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu về “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” tại Arizona. (Ảnh qua ET)

Cuộc hội nghị được tổ chức tại Sân bay Phoenix-Goodyear. Từ sáng sớm, những người ủng hộ đã xếp hàng dài chờ đợi tại đây.

Tổng thống Trump nói với sự tự tin rằng, còn vài ngày nữa là diễn ra tổng bầu cử rồi, chúng tôi sẽ chiến thắng giành được Arizona (một tiểu bang tại phía Tây Nam Hoa Kỳ), và ở lại Nhà Trắng trong 4 năm nữa. Chúng tôi sẽ cắt giảm thuế trên quy mô lớn, bảo vệ biên giới, độc lập nguồn năng lượng, hỗ trợ cảnh sát, hỗ trợ quân đội và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, đảm bảo các sản phẩm được sản xuất tại Hoa Kỳ, v.v …; khôi phục cuộc sống bình thường từ trong dịch bệnh.

TT Trump nói rằng “năm tới sẽ là một năm tốt nhất cho nền kinh tế, năm ngoái chính là như vậy rồi, nó đã bị gián đoạn”.

Ông đề cập đến đối thủ Joe Biden và nói rằng, ông chưa bao giờ thấy một ứng cử viên nào nói là sẽ tăng thuế trên quy mô lớn như thế, điều đó đã khiến người dân hét lên “hãy nhốt ông ta lại”. TT Trump còn nói rằng, ông sẽ bổ sung trở lại các quy tắc cắt giảm, tăng cường kiểm soát và mở cửa biên giới, chuyển vận nghề chế tạo, nắm lấy việc làm, và còn phải đóng kín các trường học và quốc gia.

Ông nói thêm, “chừng nào tôi còn là Tổng thống, tôi sẽ không bao giờ theo chủ nghĩa xã hội, đây là sự lựa chọn giấc mơ Mỹ hay lựa chọn cơn ác mộng xã hội chủ nghĩa”.

Sau khi nghe câu nói “không theo chủ nghĩa xã hội” của TT Trump, dân chúng hét lên: “Chúng tôi yêu ông”. TT Trump nói “đừng làm tôi khóc”, truyền thông sẽ nói, Tổng thống khóc lóc, lúc đó sẽ thế nào? Mọi người phá lên cười.

Khi TT Trump phát biểu, những người ủng hộ liên tục giơ lên các tấm biển khác lên và hô vang “làm thêm 4 năm nữa”, “Hoa Kỳ”, “Chúng tôi yêu bạn”, “Latino (Người Mỹ gốc Latinh và Tây Ban Nha) yêu bạn”, v.v … Sự tương tác diễn ra liên tục và bầu không khí vô cùng sôi động.

TT Trump nói rằng, Arizona là đại diện giấc mơ của Mỹ và cùng nhau biến Hoa Kỳ trở thành quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới. Ông cũng mời các nghị viên địa phương phát biểu. 

Một trong số họ cảm phục: “Tôi chưa bao giờ thấy một Tổng thống nào nỗ lực như vậy, ông ấy chỉ có một tâm niệm là làm cho nước Mỹ vĩ đại”.

Họ cũng khuyến khích người dân bỏ phiếu cho TT Trump, tức là bỏ phiếu cho nhà lãnh đạo của thế giới tự do, bảo vệ chủ nghĩa yêu nước và chống lại chủ nghĩa toàn cầu. Chỉ có ông ấy mới có thể đánh bại được ĐCSTQ và khiến Trung Đông hòa bình.

TT Trump đưa ra một loạt cam kết, bao gồm: giáo dục trẻ em yêu đất nước, yêu lịch sử, yêu quốc kỳ vĩ đại, tuân theo phương châm vĩnh cửu của Chúa, tuyệt đối tin vào Chúa, để sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ luôn dẫn đầu, sử dụng sức mạnh để đảm bảo hòa bình, đưa người phụ nữ đầu tiên của nước Mỹ lên vũ trụ, đưa phi hành gia đầu tiên (của Mỹ) được lên sao Hỏa, v.v.

TT Trump cũng nói rằng, chúng ta cần phải tiếp tục làm việc, tiếp tục chiến đấu và tiếp tục giành chiến thắng, làm cho nước Mỹ trở nên hùng mạnh hơn, khiến nước Mỹ tự hào, an toàn và làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.

Tại một cuộc vận động tranh cử ở Arizona vào ngày 19/10, Tổng thống Trump đã phát biểu rằng, cuộc bầu cử này là rất quan trọng, “đây là có liên quan đến lựa chọn giấc mơ Mỹ hay lựa chọn cơn ác mộng xã hội chủ nghĩa”. Nếu Biden đắc cử, Hoa Kỳ sẽ trở thành xã hội chủ nghĩa, nhưng đất nước chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành một nước xã hội chủ nghĩa. Chúng ta sẽ không để điều này xảy ra”.

Còn vài hôm nữa là đến ngày bầu cử, hai bên (hai đảng) đang gấp rút đến các nơi để tổ chức các hoạt động vận động bầu cử. Người của Đảng Cộng hòa đang tăng cường kêu gọi bỏ phiếu ở vùng nông thôn Arizona, để thu hút nhiều cử tri gốc Tây Ban Nha và ngoại ô.

Gần đây, ứng cử viên Phó Tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris cũng đã đến Arizona để tổ chức vận động bầu cử ở Phoenix và Tucson – trung tâm dân số lớn nhất của bang.

Trước đó, con trai của TT Trump là Eric đã tổ chức một hội nghị ở Phoenix vào ngày 26/10. Chị gái của Eric là Ivanka cũng đã đến Phoenix để tham dự một sự kiện tương tự cách đây ba tuần.

Việt Anh