Tinh Hoa

Tổng thống Trump giải thích việc hay nhét xấp tiền 20 USD ở túi sau 

Khi được hỏi tại sao hay nhét những tờ 20 USD vào túi quần sau trong các chuyến công tác, Tổng thống Trump cho biết ông làm vậy để trả tiền boa cho các nhân viên khách sạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước lên chuyên cơ Air Force One với xấp tiền 20 USD nhét ở túi sau ngày 17/9. (Ảnh: Reuters.)

Hôm 17/9, khi Tổng thống Donald Trump bước lên chuyên cơ Air Force One ở Mountain View, California, phóng viên ảnh của Reuters đã ghi lại được khoảnh khắc cơn gió thổi bay tà áo, để lộ một xấp tiền 20 USD nhét hờ vào túi quần sau của ông.

Trong buổi phỏng vấn vào hôm sau, một số phóng viên tò mò đã hỏi Tổng thống về vấn đề này. “Ngài có hay mang theo tiền mặt trong túi quần sau như vậy không?”

“Có chứ! Có chứ!”, ông Trump đáp và rút ra từ túi quần sau một xấp tiền mặt. 

Tổng thống cho biết, đã lâu không phải dùng tới thẻ tín dụng nên ông không mang theo ví. Vì vậy ông đã hình thành thói quen mang theo một ít tiền mặt và cất ở túi quần sau.

“Tôi thích để lại tiền boa cho nhân viên khách sạn. Có lẽ Tổng thống không nên làm điều đó, nhưng tôi thích để lại tiền boa cho khách sạn”, ông Trump giải thích thêm.

Ngoài ra, ông Trump cũng tỏ ra thích thú với tấm ảnh mà phóng viên Brenner đã chụp được. “Ồ trông ngộ thế. Gió thổi bay vạt áo lên à. Này cậu, đó là bức ảnh đẹp. Tôi muốn có một tấm”, ông nói.

Câu chuyện và bức ảnh về xấp tiền nhét trong túi ông Trump sau đó đã được lan truyền rộng rãi và nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Một số người cho rằng ông rất thân thiện và lịch thiệp. Người thì nhận xét: “Dù bận bịu bao nhiêu việc đại sự nhưng ông vẫn có chút gì đó hài hước, vui vẻ”.

Được biết, nhà lãnh đạo Mỹ vừa có chuyến thăm 2 ngày ở bang California, bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ, để vận động cho chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2020. Trong chuyến thăm, ông Trump đã chỉ trích chính quyền bang về tình trạng người vô gia cư gia tăng. 

Tổng thống Mỹ cũng tới thăm bức tường ngăn biên giới Mỹ – Mexico. Trump ca ngợi đây là “bức tường không thể vượt qua”, đồng thời cho biết phần trên công trình cao 9m này được phủ vật liệu hấp thụ nhiệt để ngăn người nhập cư trèo qua, còn phần móng được chôn sâu trong lòng đất nhằm ngăn việc đào hầm xuyên biên giới.

Thùy Linh (t/h)